27/08/2008 02:35 GMT+7

Triển lãm 112 bức ký họa kháng chiến Tây Nam bộ

PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

TT - Sáng 26-8-2008, triển lãm mỹ thuật "Ký họa kháng chiến miền Tây Nam bộ" đã được khai mạc tại Bảo tàng TP Cần Thơ với 112 tác phẩm của nhiều tác giả.

3rHrHANr.jpgPhóng to zYPVebP1.jpg

Tác phẩm màu nước Quân dân ta đang làm chủ đồn Chồm Ổi, ấp Thới Bình, xã Thới Đông, Ô Môn, Cần Thơ, tác giả Văn Nhiệm

Tác phẩm bút sắt Sẵn sàng nhả đạn, tác giả Phạm Minh Sáu

Bằng những dụng cụ hết sức thô sơ trong kháng chiến: bút chì, than, bút sắt và cả nhành cây thành cọ, các họa sĩ - chiến sĩ đã vẽ lên những giấy bìa giấy báo những nhật ký bằng tranh hết sức sống động: chân dung chiến sĩ, cảnh chiến trường, đời sống quân và dân Nam bộ những năm kháng chiến chống Mỹ, thiên nhiên... Các tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là kho tư liệu quý của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam về cả giá trị lịch sử và mỹ thuật.

Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập được Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM phối hợp Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức trưng bày tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển lãm kéo dài đến ngày 20-12-2008.

PHẠM DIỄM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên