27/11/2008 18:49 GMT+7

Trẻ bị kiết lỵ

Thu - Nam Hoang
Thu - Nam Hoang

TTO - Con em 1 tuổi, cháu thường xuyên bị kiết lỵ, cứ khỏi xong thì bị lại. Cháu bị từ hồi 3 tháng tuổi, hiện cháu nặng 9,2kg.

Mỗi lần cháu bị em thường lấy phân đi xét nghiệm, bác sĩ bảo bạch cầu và hồng cầu thôi chứ em không biết là thuộc loại lỵ gì, em cho cháu uống INTADEX và men. Hôm trước BS có ngoáy vào hậu môn của cháu để cấy phân kết quả âm tính. Chữa trị cho cháu như thế nào thưa BS?

Con em đang bị thiếu canxi, em đã bổ sung vitamin D cho cháu khoảng một tháng, ngày 2 giọt nhưng không thấy đỡ, cháu đang suy dinh dưỡng em rất lo mai sau ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu.

- Trả lời của Phòng mạch Online:

Con em thường xuyên bị kiết lỵ mà thử phân lại âm tính trong khi 1 tuổi cháu nặng 9,2kg, thì việc đầu tiên là nên xem xét lại chế độ ăn của bé, đặc biệt là sữa. Có loại sữa nóng quá cũng có thể làm bé rơi vào hội chứng lỵ mà không có vi khuẩn.

Có một cách mà em nên dùng thử (nếu đó là lỵ trực trùng sẽ rất hữu hiệu) đó là dùng rau sam. Tính chất của rau sam theo các tài liệu cổ: vị chua, tính hàn (lạnh), không có độc, trị huyết lỵ (lỵ ra máu), tiểu tiện đục, khó khăn (lâm bệnh), trừ giun sán. Vị thứ hai là cỏ sữa. Kinh nghiệm dân gian thường dùng cỏ sữa lá nhỏ để chữa lỵ. Theo đông y, cây này vị nhạt, hơi chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt.

Chữa lỵ cho trẻ em: rau sam tươi, cỏ sữa mỗi thứ 50g, nước 200ml, sắc còn 40ml. Đơn thuốc này chỉ dùng trong ngày. Con em có thể cho uống ngày 4 lần, mỗi lần 10ml. Nếu bé ăn được thì giã nát trộn với trứng gà, hấp lên cho bé ăn.

Nếu bé bị lỵ amip (amibe) thì em có thể dùng cách sau: lá mơ lông có tác dụng ức chế trực khuẩn lỵ amip và chống co thắt cơ trơn ruột được dùng chữa lỵ trực khuẩn. Lấy lá mơ lông tươi (30-50g) lau sạch, thái nhỏ trộn với một quả trứng gà. Bọc thuốc vào lá chuối đem nướng, khi lá chuối cháy, có mùi thơm là ăn được. Ngày ăn 2-3 lần. Lá mơ lông còn chữa chứng sôi bụng, ăn không tiêu và chống nhiễm giun kim, giun đũa.

Em nên làm thử cách dân gian trước. Uống một tuần liền, nếu thấy ổn thì thỉnh thoảng cho bé ăn thay rau. Với cơ thể trẻ thì thuốc nam cũng dễ dung nạp, có điều là bé chịu uống, chịu ăn hay không.

Vitamin D, canxi em cho uống kèm rất tốt, với cân nặng như vậy em đừng quá lo lắng cháu suy dinh dưỡng. Tôi không rõ lúc ra đời cháu cân nặng bao nhiêu, nhưng nếu bé nặng 3kg thì sau một năm cân nặng của cháu tăng gấp ba, tức 9kg là bình thường.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

Thu - Nam Hoang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên