Hậu quả lúa - tôm ở ĐBSCL: Những cánh đồng hoang
![]() |
Mục đích của chương trình này rất tốt (muốn cho người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thêm thu nhập), nhưng vì làm vội vã, nóng vội, triển khai không đồng bộ và quan trọng là chưa có sự ủng hộ của nông dân.
Nói đến việc làm tôm thì không chỉ ở các tỉnh ĐBSCL mà nhiều tỉnh ở miền Trung cũng có tình trạng qui hoạch tương tự. Chưa đầy đủ điều kiện như nguồn vốn cho người dân khi chuyển sang hình thức kinh tế khác, hay làm quá gấp, không tính đến vấn đề môi trường môi sinh... khiến đông ruộng phì nhiêu ngày nào trở thành những cánh đồng hoang đầy cỏ dại, ngập mặn, nhiễm phèn.
Bao nỗi khổ trút đầu dân như vậy thì thật nguy hại. Phải có biện pháp hỗ trợ người nông dân trở lại với nghiệp nông gia, giúp họ có miếng cơm manh áo để họ không phải tha phương cầu thực vì sai lầm trong qui hoạch, nóng vội trong triển khai của những nhà hoạch định chính sách tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận