TP.HCM: một số phường xã có dân số tương đương cấp huyện
Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn TP.HCM chính thức công bố chiều 23-10, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm của thành phố trong giai đoạn 1999 - 2009 tiếp tục tăng cao, bình quân 1 năm dân số thành phố tăng 3,53%, chủ yếu là tăng cơ học. Trong 10 năm trở lại đây, dân số TP.HCM tăng thêm hơn hai triệu người.
Vùng đô thị TP.HCM: có thể chiếm 1/4 dân số cả nước
Trong khi tỷ lệ này của giai đoạn 1979 - 1989 là 1,63% và giai đoạn 1989 - 1999 là 2,36%. Đáng chú ý nếu như trong hai thời kỳ 1979 - 1989 và 1989 - 1999 dân số thành phố tăng chủ yếu do yếu tố tăng tự nhiên thì trong 10 năm trở lại đây dân số thành phố tăng chủ yếu là tăng cơ học.
Dân số TP.HCM tăng thêm hai triệu người trong vòng 10 năm qua - Ảnh: Th. Đạm |
Điểm đáng chú ý nữa là biến động dân số của thành phố có xu hướng giảm ở các quận trung tâm, quận nội thành; tăng nhiều ở các quận ven, quận mới và tăng chậm ở các huyện.
Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, tổng số dân của TP.HCM là 7.123.340 người (nữ 3.697.415 và nam 3.425.925), so với tổng điều tra dân số ngày 1-4-1999, sau 10 năm dân số của thành phố tăng thêm 2,086 triệu người, tăng 41,4% và chiếm 22% số dân tăng thêm của cả nước trong 10 năm (9,47 triệu người). Tổng số hộ dân toàn thành đạt mức 1.812.086 hộ. Mật độ dân số thành phố cũng đã đạt 3.400 người/km2, tăng 41,4% so với mật độ dân số thành phố 10 năm trước (2.404,4 người/km2). |
Dân số các quận trung tâm giảm do việc di dời một số hộ dân để thực hiện các dự án nâng cấp đô thị, đồng thời do giá nhà và nhu cầu thuê nhà làm văn phòng, cửa hàng ở các khu vực này tăng cao nên nhiều hộ dân đã cho thuê nhà, dời ra các quận mới, quận ven sinh sống.
Còn gia tăng dân số tại các quận ven và quận mới có sự góp phần đáng kể của tăng cơ học (khu vực huyện Bình Chánh cũ, hiện là quận Bình Tân và huyện Bình Chánh (mới), số dân tăng rất cao, gấp 3 lần năm 1999 do nhiều hộ dân từ các quận nội thành dời ra và người từ các tỉnh khác chuyển đến). Quy mô dân số bình quân quận huyện của thành phố hiện là 296.806 người, bằng 1,3 lần quy mô dân số bình quân quận huyện của năm 1999, trong đó quận Bình Tân là quận có dân số cao nhất với 572.796 người, quận Gò Vấp thứ nhì với 515.954 người. Huyện Cần Giờ có dân số thấp nhất trong số 24 quận, huyện với 68.213 người, kế đó là huyện Nhà Bè với 99.172 người.
Dân số bình quân phường xã của thành phố cũng đã ở mức 22.122 người, tăng 39,2% so với năm 1999. Một số phường, xã hiện có quy mô dân số tương đương cấp huyện như phường Bình Hưng Hoà A 98.266 người, phường Bình Trị Đông (cùng quận Bình Tân) 70.820 người... Ngoài ra, với dân số thành thị chiếm 83,24% tổng dân số toàn thành, TP.HCM vẫn là thành phố có mức độ đô thị hoá cao nhất cả nước. Mức độ dân số thành thị của TP.HCM hiện cao hơn gấp đôi so với thành phố Hà Nội (40,8%).
TTXVN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận