![]() |
Đông đảo phụ huynh HS đến xem kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm 2004-2005. Các trường chuyên này luôn có sức hút mạnh mẽ đối với phụ huynh, HS - Ảnh: Như Hùng |
ĐH Sư phạm TP.HCM: 90 chỉ tiêu đầu tiên
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tuyển ba lớp 10 chuyên đầu tiên: toán, văn và tiếng Pháp của Trường trung học Thực hành (thuộc ĐH Sư phạm).
Đối tượng dự tuyển là HS từ Quảng Trị trở vào đạt tốt nghiệp THCS loại giỏi, hoặc tốt nghiệp THCS loại khá với các điều kiện theo qui chế của bộ: môn đăng ký vào lớp chuyên phải đạt trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên (đối với các môn tự nhiên) và 7,0 trở lên (đối với các môn xã hội). Thí sinh (TS) sẽ thi ba môn toán, văn-tiếng Việt (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).
Chỉ tiêu tuyển 30 HS/lớp, trong đó 20 HS hệ chính thức và 10 HS dự bị. Hằng năm trường sẽ có sự luân chuyển HS hai hệ tùy thuộc kết quả học tập của HS. Hồ sơ phát từ 4 đến 8-6-2005; thi từ 13 đến 14-6-2005 tại Trường ĐH Sư phạm 280 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM.Phổ thông năng khiếu
(ĐH Quốc gia TP.HCM): 200 học bổng
Trường phổ thông Năng khiếu (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến tuyển 210 chỉ tiêu, trong đó có 200 chỉ tiêu có học bổng vào các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa, sinh, Anh và văn. Ngoài ra, năm nay trường còn tuyển hai lớp 10 không chuyên khối A và D (theo khối thi đại học) với 35 HS/lớp.
Đối tượng tuyển là HS từ Thừa Thiên-Huế trở vào, tốt nghiệp THCS loại khá trở lên và điều kiện về điểm số theo qui chế của bộ. Đối với lớp chuyên tin, môn xét điểm là môn toán. TS thi ba môn: toán, văn-tiếng Việt và môn chuyên (hệ số 2). Lớp không chuyên 10A sẽ tuyển từ TS không trúng tuyển vào lớp chuyên toán, tin, lý, hóa. Lớp chuyên 10 D được tuyển từ các TS không trúng tuyển vào lớp chuyên Anh có điểm tuyển môn Anh văn từ 5,5/10 trở lên.
Phát và nhận đơn từ 25-5 đến 1-6-2005 tại trường (153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM), thi từ 8 đến 12-6-2005. HS có thể thi nhiều ngành chuyên, khi trúng tuyển có thể chọn học một ngành theo nguyện vọng. Trường cũng có một số chỉ tiêu nội trú cho những trường hợp đặc biệt, HS xuất sắc.
Được thay đổi nguyện vọng đăng ký
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 1.000 chỉ tiêu (750 bán công và 250 công lập) vào 12 lớp chuyên toán, tin, vật lý-thiên văn, hóa học, sinh học, văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và các lớp không chuyên (học theo khối thi A, B, C, D).
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 270 chỉ tiêu (180 chính thức và 90 dự bị, hằng năm có luân chuyển giữa hai hệ) vào năm lớp chuyên văn, Anh, toán, lý, hóa và các lớp không chuyên theo khối A và D (tất cả các lớp đều học tăng cường tiếng Anh). Trường THPT Gia Định có hai lớp chuyên lý, hóa.
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có bốn lớp chuyên toán, lý, sinh, văn và đang xin mở thêm lớp chuyên Anh. Trừ Trường chuyên Lê Hồng Phong tuyển cả HS các tỉnh ngoài TP.HCM, các trường, lớp chuyên còn lại chỉ tuyển HS đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM. TS dự tuyển phải là HS tốt nghiệp THCS giỏi và điều kiện điểm theo qui chế của Bộ GD-ĐT.
Các lớp, trường chuyên này sẽ thi chung đề với bốn môn văn, toán, ngoại ngữ và môn chuyên (hệ số 2) trong ba ngày 28, 29 và 30-6-2005. HS đăng ký bốn nguyện vọng, hai nguyện vọng vào lớp chuyên của bốn trường trên và hai nguyện vọng vào lớp không chuyên của hai trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.
Dự kiến sau khi nộp hồ sơ giai đoạn đầu (sau khi có kết quả thi tốt nghiệp), Sở GD-ĐT sẽ công bố số liệu này tại cả bốn trường trên để TS có thể thay đổi nguyện vọng. Điểm tuyển là tổng điểm các môn thi cộng với điểm khuyến khích (đối với HS đạt HS giỏi cấp tỉnh, TP môn đăng ký dự thi chuyên). HS sẽ được xét theo điểm từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu (chỉ tiêu các lớp chuyên từ 25-30 HS/lớp).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận