Những kinh nghiệm của các nước láng giềng đang phát triển có mặt bằng kinh tế - xã hội tương đương VN như Campuchia, Malaysia, Indonesia... cho thấy bản sắc văn hóa và sự đa dạng văn hóa chỉ có thể bảo tồn và phát triển được khi có những hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể cho những hoạt động rất khó định lượng này.
Một điểm chung giữa các đại biểu đến từ hai châu lục và cả VN là các nghiên cứu cũng như kết quả dự án thử nghiệm đều cho thấy các mô hình bảo tồn văn hóa tốt nhất là các mô hình mà nhà nước không quản lý trực tiếp, chỉ định hướng và tạo điều kiện pháp lý, người dân được tạo điều kiện phát huy tối đa tự do sáng tạo cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận