Do chị gái chị không để lại di chúc nên di sản thừa kế sẽ được chia theo luật. Theo qui định tại điều 676 Bộ luật dân sự, những người thừa kế theo pháp luật được qui định theo thứ tự sau đây:
- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết trong trường hợp người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
Khi chị gái chị mất, vì không có ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên những người thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ được hưởng thừa kế. Di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ hai, và chị là người được hưởng một phần trong đó. Còn cháu chị do không thuộc hàng thừa kế thứ hai nên sẽ không được hưởng thừa kế. Chị và những đồng thừa kế có quyền yêu cầu cháu chị giao lại tài sản. Nếu cháu chị có bỏ công sức chi phí để bảo quản di sản thì khi chia thừa kế phải thanh toán cho cháu chị các khoản này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận