07/05/2009 08:06 GMT+7

"Tôi tin lớp trẻ hiểu được mình phải làm gì"

QUỐC VIỆT thực hiện
QUỐC VIỆT thực hiện

TT - Đó là lời khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng báo Tuổi Trẻ. Những trăn trở của tuổi trẻ thời đại hôm nay như lý tưởng sống, sự phản biện, vai trò và trách nhiệm trước những vận hội cũng như thử thách của đất nước đã được Chủ tịch nước cởi mở chia sẻ.

“Tôi tin lớp trẻ hiểu được mình phải làm gì”

mNOBoaDS.jpgPhóng to

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại cuộc gặp gỡ vào tối 6-5-2009 - Ảnh: Thanh Đạm

* Thưa Chủ tịch nước, đã từng đi qua những thời kỳ chiến tranh cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước, Chủ tịch nước thấy thế hệ trẻ hiện nay có gì giống và khác những lớp cha anh đi trước?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ bao giờ cũng có những nét giống nhau là sự sôi nổi, hăng hái, không ngại gian khổ, hi sinh, luôn xung phong vào nơi nguy hiểm, khó khăn, sẵn sàng đổi tính mạng của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thế hệ trẻ thời nào cũng có chung một dòng máu Lạc Hồng, một dòng máu anh hùng của dân tộc VN. Nhưng ở mỗi thời điểm có sự khác nhau.

Thời điểm trước là cuộc chiến tranh rất ác liệt, bom đạn, nhà tù, máy chém, cho nên đòi hỏi thế hệ trẻ lúc đó sẵn sàng xông lên phía trước, đối mặt với kẻ thù, chấp nhận gian lao, kể cả hi sinh tính mạng của mình. Thế hệ đó đòi hỏi dũng cảm, thông minh để chiến đấu chống kẻ thù. Còn thế hệ trẻ trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước hôm nay cũng không kém phần gian khổ, quyết liệt, nhưng khác là không có bom đạn. Tuy nhiên, thời buổi cạnh tranh kinh tế này cũng hết sức gay go. Thời gian khủng hoảng kinh tế vừa qua, đất nước mình cũng bị ảnh hưởng.

Bây giờ phải làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng này và đưa đất nước chúng ta tiến lên, xây dựng đất nước chúng ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Điều này đòi hỏi thế hệ trẻ phải hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, tiếp tục sự nghiệp của cha anh, của bao nhiêu người đổ xương máu ra mới có. Tuổi trẻ hôm nay phải giữ gìn, nâng niu sự nghiệp đó và đồng thời xây dựng, phát triển đất nước.

* Thưa Chủ tịch nước, đất nước VN đang đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Chủ tịch có thể cho biết vị trí thanh niên đang được xác định đứng ở đâu trước những vận hội và thách thức này?

- Thanh niên là phải đứng ở tuyến đầu, đứng ở nơi gian khổ, khó khăn nhất. Nói điều này không phải là người lớn sợ gian khổ, đẩy thanh niên ra, mà chính thanh niên phải ý thức được mình có sức trẻ phải xông pha ra tuyến đầu. Tôi tin rằng lớp trẻ ngày nay hiểu được mình phải làm gì, Đảng, Nhà nước và nhân dân trông chờ họ, và họ sẽ có cách hành xử đúng đắn.

* Lợi thế cạnh tranh lớn của thế hệ trẻ hiện nay là tri thức, đó cũng là động lực phát triển của từng đất nước. Tuy nhiên, VN vẫn đang phải bàn luận, mổ xẻ, góp ý rất nhiều trong việc trang bị tri thức trong thế hệ trẻ của mình, chẳng hạn như chất lượng giáo dục chưa bắt kịp đòi hỏi của thời đại. Thưa Chủ tịch, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục cải thiện vấn đề này như thế nào để trang bị lợi thế cạnh tranh toàn cầu cho tuổi trẻ VN?

- Đảng và Nhà nước đã đề ra quốc sách hàng đầu là giáo dục đào tạo. Mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải tập trung ưu tiên cho giáo dục, đào tạo. Trong thời kỳ hiện nay hay bất cứ thời nào cũng vậy, trí thức là cực kỳ quan trọng. Thời xưa mà ông bà mình đã khẳng định trí thức là quan trọng rồi, “nhất sĩ, nhì nông” mà.

Thời kỳ này, trí thức lại càng quan trọng hơn. Ngược lại, Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng đặt yêu cầu lớn về vấn đề này với tuổi trẻ. Tuổi trẻ phải ý thức được đòi hỏi của thời đại này, phải chiếm lĩnh được đỉnh cao của trí tuệ, khoa học kỹ thuật mới xây dựng thành công sự nghiệp phát triển đất nước.

RrXrW5IF.jpgPhóng to

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Ảnh: Thanh Đạm

* Đặc tính của tuổi trẻ là sống tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân vì lý tưởng, trong đó có cả tinh thần mạnh dạn trao đổi, phản biện trước những cái mà họ tin là đúng, là sai. Thưa Chủ tịch nước, tinh thần sẵn sàng trao đổi, phản biện của tuổi trẻ đó sẽ được Đảng, Nhà nước tiếp nhận và tạo điều kiện để phát huy như thế nào?

- Lâu nay, hoạt động của thanh niên đều gắn liền với phong trào chung của toàn Đảng, toàn dân. Những vấn đề lớn thì Đảng, Nhà nước cũng đưa ra lấy ý kiến của nhân dân, lấy ý kiến của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ thì cũng đưa ra lấy ý kiến của tuổi trẻ. Và bất cứ lúc nào, các tổ chức đoàn, các cá nhân cũng có thể góp tiếng nói của mình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cho nên ở mọi nơi, mọi chỗ đều tạo điều kiện mở rộng lắng nghe ý kiến của các đoàn viên, ý kiến của các bạn trẻ. Vì vậy, tôi mong các bạn trẻ hãy suy nghĩ để đóng góp tiếng nói tích cực của mình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và đất nước.

* Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng để xây dựng và phát triển đất nước. Xin Chủ tịch nước cho biết vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trước vấn đề này?

- Đấu tranh phòng chống tham nhũng là trận địa hết sức quyết liệt. Trên thế giới, nhiều nước cũng có tham nhũng. Nói như vậy không phải để bao che cho yếu kém của mình, mà để thấy đây là cái bệnh chung.

Tuy nhiên ở mình cũng có cái đặc biệt riêng, do công tác quản lý của mình còn kém quá cho nên nhiều khi xảy ra chuyện này chuyện nọ, có khi nhiều hơn nơi khác. Điều đó là do sự quản lý của mình chưa chặt chẽ, chứ không phải người VN mình tham nhũng hơn người các nước khác. Còn những khuyết điểm này là trên bước đường chúng ta phải đấu tranh, phải khắc phục. Chúng ta vừa phòng nhưng phải vừa chống quyết liệt. Nhiều người nói chống nghe còn yếu mà phải bài trừ, đúng là phải bài trừ. Nhưng bên cạnh đó cũng phải phòng, phải giáo dục, phải tổ chức quản lý cho tốt hơn. Hai điều đó phải đi đôi với nhau.

* Cả trong thời kỳ kháng chiến và thời bình xây dựng, phát triển đất nước, thế hệ trẻ đã được Đảng và Nhà nước tin giao nhiều chức vụ và trọng trách quan trọng. Theo Chủ tịch nước, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được tin giao nhiều chức vụ và trọng trách lớn hơn nữa để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước?

- Cái đó không phải riêng tôi mà toàn Đảng, toàn dân đều hiểu như vậy. Tương lai của đất nước phụ thuộc một phần quan trọng vào thế hệ trẻ, cho nên sẵn sàng giao những nhiệm vụ nặng nề cho thế hệ trẻ. Mà không phải giao nữa, thế hệ trẻ phải ý thức và nhận lấy những trọng trách đó.

* Nếu có những lời ngắn gọn chia sẻ lý tưởng với thế hệ trẻ hôm nay, Chủ tịch nước sẽ nói gì?

- Bác Hồ và Đảng đã mở đường, chỉ lối cho chúng ta. Biết bao nhiêu người đã đổ xương máu cho chúng ta có độc lập, tự do. Chúng ta hãy làm sao cho xứng đáng với những người đã khuất. Điều cần thiết là phải học, phải làm việc hết sức mình để xây dựng đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu...

* Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết!

QUỐC VIỆT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên