![]() |
- Có ý kiến cho rằng khi phát hiện bị muỗi đốt chỉ nên phóng thích “tù binh” chứ đừng “xử nóng” tại trận, vì khi bị dập nát những tác nhân gây bệnh (nếu có) từ “tử thi” muỗi dễ dàng xâm nhập qua vết đốt hơn. Nghe có lý nhưng thực tế kiểu lây bệnh “cảm tử” này hầu như không xảy ra. Riêng muỗi vằn “không vận” virus Dengue trong nước bọt và truyền qua ngả “tiêm bắp” là chủ yếu, chưa có xác nhận nào cho thấy chúng xài chiến thuật “kamikaze” kiểu… tự sát cả!
Như vậy việc mở lượng “hiếu sinh” cho đám muỗi vằn là hoàn toàn không nên. Nếu chú muỗi Aedes kia mang virus thì “một phát chết tươi” tránh để nó bay đi tìm một nạn nhân khác (nhất là trong tình hình dịch sốt xuất huyết lan rộng và tử vong cao ở trẻ em hiện nay) có giá trị ngang với “xây chín bậc phù đồ” chẳng chơi! Thực tế cũng khó ngăn ai đó không “thi hành án” ngay lập tức một chú muỗi đang dương dương tự đắc “ngồi mát ăn bát vàng” trên da thịt mình. Trừ những người bị dị ứng thái quá với vết muỗi đốt thì có thể nhẹ tay hơn.
Tuhoa@ thân mến, diệt muỗi truyền bệnh bằng tất cả mọi phương tiện là không cần bàn cãi em ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận