Năm nay, để Tình xuân xuất hiện trở lại sau một năm vắng mặt, album 9 đã được chuẩn bị khá kỹ và sản xuất với hai dạng VCD, DVD. Trong khi VCD đã phát hành, thì DVD còn được in ở Quảng Ninh. Sở dĩ DVD Tình xuân 9 in ở khá xa mà không in ở TP.HCM chỉ vì một lý do “giá rẻ hơn rất nhiều".
Ở nước ta hiện có bốn đơn vị chuyên gia công sản xuất DVD là Saigon audio, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng. Nhà máy của Saigon audio thì mới đưa vào sản xuất độ một tháng nay và “giá còn cao” (theo các đơn vị sản xuất băng đĩa) nên các hãng ngoài cách đưa ra nước ngoài thì mang ra Bắc để sản xuất gia công DVD.
Kết quả là... 5.000 đĩa Tình xuân 9 ra đời định bán vào dịp Tết Giáp Thân đã bị phá sản hoàn toàn, vì một số đĩa đầu tiên đưa ra bán đã bị người mua “mắng vốn” sau khi họ mua về xem.
Để giải quyết hậu quả này, nhà sản xuất phải thu hồi toàn bộ mấy trăm đĩa đã bán ra. Số còn lại đành để nguyên trong thùng vì “bán ra mất tiếng”, bà chủ Kim Lợi studio nói. Toàn bộ DVD Tình xuân 9 phải nằm im trong thùng cactông vì “không dám phát hành”. Nghe nói phía gia công nhất định “không chịu trách nhiệm” dù tiền gia công chưa nhận.
Tình xuân 9 được làm khá chăm chút từ khâu âm thanh đến hình ảnh và chi phí rất lớn. Toàn bộ DVD nằm thùng của album này khiến nhà sản xuất thiệt hại nặng. Vì nếu có sửa chữa lại cũng mất hàng tuần và mất dịp tết để bán. Chương trình ca nhạc xuân mà tới sau tết mới bán thì ai mua?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận