06/05/2008 06:04 GMT+7

Tiếp sức cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa

BS Phan Đinh Duy Trường
BS Phan Đinh Duy Trường

TT - Hội đồng xét duyệt giải thưởng vừa công bố danh sách những cá nhân được trao "Giải thưởng Đặng Thùy Trâm". PGS.TS Phạm Văn Lình (ảnh) - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế, chủ tịch hội đồng xét duyệt giải thưởng - cho biết:

iaSgjIH2.jpgPhóng to
TT - Hội đồng xét duyệt giải thưởng vừa công bố danh sách những cá nhân được trao "Giải thưởng Đặng Thùy Trâm". PGS.TS Phạm Văn Lình (ảnh) - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế, chủ tịch hội đồng xét duyệt giải thưởng - cho biết:
Nghe đọc nội dung toàn bài:

- Sau hai tháng công bố giải thưởng, hội đồng xét giải đã nhận được hồ sơ đề xuất trao giải thưởng và báo cáo thành tích của 28 cán bộ y tế từ các sở y tế thuộc 10 tỉnh thành miền Trung. Người nào cũng xứng đáng được nhận giải. Do mức tài trợ có hạn và giải đợt này dành cho cán bộ y tế tuyến y tế cơ sở, ưu tiên vùng sâu vùng xa... nên chúng tôi thật sự rất khó khăn khi chọn 10 gương mặt để trao giải thưởng.

Chất lượng giải thưởng rất cao, những cá nhân dự giải thưởng đều là những gương mặt xuất sắc. Trong đó có những anh chị đã cống hiến gần như cả đời mình cho y tế vùng sâu, vùng xa. Có người vượt qua những hoàn cảnh rất khó khăn của chính mình để bám trụ những nơi xa xôi, khó khăn nhất. Phần lớn gương mặt được trao giải thưởng là các bác sĩ, y sĩ, cán bộ y tế tuyến xã đã và đang làm rất tốt công tác của mình và có nguyện vọng học cao hơn để tiếp tục trở về địa phương làm việc cống hiến...

Tôi là đồng nghiệp của chị Trâm

"Nếu chúng ta sống gắn bó, cảm nhận được những khó khăn của đồng bào mình thì bản thân mỗi người cũng sẽ giảm đi những tham vọng, ham muốn và mưu cầu lợi ích riêng mình. Riêng với những người đã đứng vào hàng ngũ của ngành y thì tinh thần hi sinh phải được đặt lên trên hết. Tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức cho ngành mình yêu thích, xứng đáng là một đồng nghiệp của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm".

* Trực tiếp xét duyệt giải thưởng, ấn tượng của ông về những cá nhân nhận được giải thưởng này?

- Đó là những người rất tận tụy với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân; vừa có tấm lòng cao cả của người thầy thuốc, vừa có trình độ chuyên môn cao... như bác sĩ Nguyễn Đức Cường (Quảng Trị) hàng chục năm gắn bó với nghề, với bà con; có nhiều sáng kiến, phương pháp mới trong công việc, tận tụy...

Có người hơn 30 năm gắn bó làm công tác trạm trưởng trạm y tế xã như anh Hồ Thanh Hiền (Quảng Ngãi) đóng góp rất nhiều công sức góp phần xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Có những y sĩ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sinh ra, lớn lên và làm việc ở những vùng bị nhiễm chất độc da cam, bản thân họ, người thân của họ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Và họ đem những kiến thức ngành y học được để chăm lo cho mọi người...

Đồng thời đó còn là những cán bộ có nhiều sáng kiến cải tiến, đoạt giải nhiều cuộc thi của ngành y tế...

Với giải thưởng - học bổng này, hi vọng sẽ có thêm nhiều y sĩ có điều kiện học lên bác sĩ, tiếp tục chăm lo sức khỏe bà con vùng sâu vùng xa mình tốt hơn.

bvnd3RKO.jpgPhóng to
Hội đồng xét giải trong một buổi làm việc
* Hội đồng xét trao giải thưởng chương trình "Học bổng - giải thưởng Đặng Thùy Trâm" (đại diện Trường ĐH Y dược Huế, báo Tuổi Trẻ và Công ty CP Dược phẩn Imexpharm) do PGS-TS Phạm Văn Lình - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế làm chủ tịch hội đồng - đã xét chọn trao giải thưởng (10 triệu đồng/suất) cho 10 cán bộ y tế:

Y sĩ Nguyễn Văn Nam (trưởng trạm y tế xã Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị), BS Hoàng Thị Hoa (trưởng trạm y tế xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị); BS Hồ Thị Thanh Hoa (trưởng trạm y tế xã A Đớt, A Lưới, Thừa Thiên- Huế); BS Nguyễn Đức Cường (giám đốc BV đa khoa huyện Minh Hóa, Quảng Bình); BS Nông Thị Phúc (trưởng trạm y tế xã Trà Giang, Bắc Trà My, Quảng Nam); y sĩ Hồ Thanh Hiền (trưởng trạm y tế xã Trà Hiệp, Trà Bồng, Quảng Ngãi); BS Võ Văn Bảo (trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định); KTV Võ Thanh Việt (trạm y tế xã Sơn Hội, Sơn Hòa, Phú Yên); y sĩ Hà Thúy (trưởng trạm y tế xã Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa); BS Phan Đinh Duy Trường (trạm y tế xã Phước Dinh, Phước Ninh, Ninh Thuận).

* Do số giải thưởng có hạn nên hội đồng xét giải đã đề xuất (và được ban tổ chức đồng ý) biểu dương (như giải khuyến khích, 5 triệu đồng/suất) cho 8 cán bộ y tế:

Y sĩ Trần Chế Hồng (trưởng trạm y tế xã Hòa Minh, Hòa Vang, Đà Nẵng), BS Trần Thanh Tuấn (trưởng trạm y tế Vĩnh Sơn, Bình Định), y sĩ Mai Thị Lìm (trạm y tế xã Phước Thắng, Bác Ái, Ninh Thuận), BS Hán Văn Mạn (trưởng trạm y tế Phước Hà, Ninh Phước, Ninh Thuận), y tá Pơloong Nhớt (trạm y tế xã Trhy, Tây Giang, Quảng Nam), y sĩ Đoàn Thị Cường (trưởng trạm y tế Kà Dăng, Đông Giang, Quảng Nam), y sĩ Lê Vĩnh Sang (trạm y tế Ba cụm bắc, Khánh Sơn, Khánh Hòa) và y sĩ Nguyễn Thị Kiều Lam (trưởng trạm y tế xã Long Sơn, Minh Long, Quảng Ngãi).

* Giải thưởng- học bổng Đặng Thùy Trâm- 2008" còn trao 150 học bổng cho HS-SV ngành y và cán bộ y tế. Lễ trao giải thưởng-học bổng sẽ được tổ chức tại Nha Trang sáng 10-5-2008.

BS Phan Đinh Duy Trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất