![]() |
Thí sinh vãng lai nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Trung bình một thí sinh nộp hai hồ sơ đăng ký dự thi! |
Tỉ lệ “chọi” thật hay ảo?
Năm nay Trường ĐH Nông lâm TP.HCM là trường sớm nhất đưa giấy báo dự thi của thí sinh lên mạng (chỉ tham khảo, giấy báo dự thi có ký tên đóng dấu đỏ của trường mới có giá trị để sử dụng vào phòng thi) để thí sinh có nhu cầu xem trước số báo danh, địa điểm thi, phòng thi, sơ đồ hướng dẫn đến các địa điểm thi khi chưa nhận được giấy báo dự thi do trường gửi về. Đồng thời, khi thấy có sai sót, thí sinh còn được chỉnh sửa kịp thời.
Chúng tôi vào địa chỉ: http://daotao.hcmuaf.edu.vn/home/ht/?id=143 của trường và gõ thử tên thí sinh bất kỳ là Nguyễn Văn Hùng Thiên, thì thấy thí sinh tốt nghiệp Trường THPT Trần Phú (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) này nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào hai ngành Cảnh quan & kỹ thuật hoa viên và Nông học. Gõ tiếp tên Nguyễn Văn Tài thì nhận được hai thí sinh cùng tên là Nguyễn Văn Tài (THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thi ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và Quản lý tài nguyên rừng; thí sinh Nguyễn Văn Tài (Trường THPT Số 2 An Nhơn, huyện An Nhơn, Bình Định) thi ngành Nông học và Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.
Chỉ bằng vài cú click chuột, chúng tôi đã thấy nhiều thí sinh dự thi hai ngành trở lên, chứng tỏ việc chọn ngành lúc đầu của thí sinh xuất phát từ sự thiếu tự tin chứ không đi từ nguyện vọng hay sở thích. Vì một lẽ, thí sinh cùng lúc dự thi hai ngành vào cùng một khối thi, đồng nghĩa với việc, đến ngày cuối cùng thí sinh mới quyết định sẽ dự thi vào ngành nào!
Nhiều năm qua, các trường ĐH vẫn áp dụng việc nhận bao nhiêu hồ sơ đăng ký dự thi thì sẽ có bấy nhiêu giấy báo dự thi được phát ra. Chính vì vậy mà một thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào năm ngành khối B sẽ cùng lúc được cấp năm giấy báo dự thi tương ứng với năm số báo danh khác nhau, và cuối cùng thí sinh chỉ quyết định chọn một hồ sơ duy nhất để đến dự thi. Chọn dự thi theo hồ sơ nào vào ngày đến làm thủ tục dự thi trước mỗi đợt thi được xác nhận bằng việc thí sinh đến làm thủ tục dự thi nộp lệ phí thi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng hồ sơ ảo năm nay vẫn tỉ lệ thuận so với năm 2005, nghĩa là không hề giảm mà thậm chí còn tăng mạnh! Phần lớn thí sinh vẫn nộp 2-4 bộ, một số thí sinh nộp 6-9 bộ hồ sơ.
Cô Lâm Thị Nhanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ), cho biết lớp cô chủ nhiệm có 49 học sinh nhưng hồ sơ đăng ký dự thi lên tới 140 bộ, có học sinh nộp đến 9 hồ sơ, còn lại từ 2-4 hồ sơ. Cô cho biết, lớp cô là lớp bình thường, chưa phải là lớp “đặc cách” như một số lớp khác mà hồ sơ đã “trội” như thế. Tổng số học sinh của trường là 500, hồ sơ đăng ký lên tới 1.227 bộ, vị chi 1 học sinh nộp 3 bộ hồ sơ. Trong đó, học sinh đăng ký dự thi vào khối A là nhiều nhất, với khoảng 80% số lượng hồ sơ.
Tỉ lệ “chọi” nào là đúng?
Theo con số mới nhất, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có đến 50.952 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu cho bậc ĐH chỉ 3.300, tính ra tỉ lệ “chọi” trung bình là 1/15,44 sẽ làm không ít thí sinh thầm lắc đầu lo lắng. Tuy nhiên, số thí sinh thực sự cùng tranh một chỉ tiêu của trường này sẽ không nhiều đến vậy.
Vì theo ThS Trần Đình Lý, ủy viên Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhận định tỉ lệ thí sinh đến dự thi vào trường năm nay khoảng 70-75%. Khoảng trên dưới 25% thí sinh còn lại được dự báo là… ảo.
Trong khi đó, ThS Nguyễn Văn Đương, Phó phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, dự báo tỉ lệ thí sinh dự thi của trường năm nay sẽ đạt khoảng 80%. Nghĩa là số lượng thí sinh thực tế đến dự thi vào trường sẽ chỉ hơn 30.000 thí sinh, trên hơn 41.000 hồ sơ dự thi ban đầu.
Đáng chú ý nhất là ĐH Cần Thơ có 58.188 thí sinh đăng ký dự thi (nhỉnh hơn gần 2.000 bộ so với năm trước), tiếp tục là trường có đông thí sinh tham dự nhất khu vực phía Nam, tuy nhiên ThS Nguyễn Vĩnh An, quyền Trưởng phòng Giáo vụ Trường ĐH Cần Thơ, cũng dự báo tỉ lệ thí sinh đến dự thi cũng sẽ vào khoảng trên 76%.
Hộp thư tuyển sinh của Tuổi Trẻ Online hàng ngày vẫn nhận những thắc mắc đại loại như “Em đọc báo thấy nói hồ sơ ghi sai có thể sửa lại vào ngày 3-7. Nhưng nguyện vọng em ghi sai (nói đúng hơn là muốn sửa lại nguyện vọng thi vào ngành khác của cùng một trường) thì có sửa lại được không?” của thí sinh có nickname lynguyenkhuong@...; “Em đăng ký dự thi ngành Điện - điện tử của một trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Hiện em có thể đổi sang ngành Công nghệ thông tin của trường này được không? Tức là ngày 3-7 em có được sửa lại ngành mình đã đăng ký không?” của thí sinh có nickname niemtinphuongxaws@......
Điều này cũng dễ hiểu, sau khi các trường ĐH công bố tỉ lệ “chọi”, thí sinh thấy ngành mình đã đăng ký có tỉ lệ “chọi” cao nên xin chuyển ngành và cả thí sinh thấy ngành mình chọn năm vừa qua có tỉ lệ “chọi” cao nên năm nay không dám chọn, nay thấy công bố tỉ lệ “chọi” thấp, bèn xin chuyển ngành.
Rõ ràng, “ảo” là điều không thể tránh. ThS Trần Đình Lý, ủy viên Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhận định những ngành có số lượng thí sinh tăng “đột biến” vì điểm chuẩn trúng tuyển năm 2005 thấp chắc chắn sẽ có tỉ lệ thí sinh dự thi cao trong năm nay, vì phần lớn thí sinh lấy điểm chuẩn của năm trước để chọn ngành cho mình sẽ rất dễ thay đổi quyết định.
Riêng Tuổi Trẻ Online đã rất nhiều lần tư vấn cho thí sinh không nên quá quan tâm một cách máy móc vào những tỉ lệ “chọi” (số thí sinh đăng ký dự thi/chỉ tiêu tuyển). Bởi thống kê về số lượng thí sinh đăng ký dự thi đều chỉ dựa trên số lượng hồ sơ, không phải trên số lượng thí sinh đến dự thi thực tế.
Một ví dụ rất đơn giản, một số trường thuộc hàng “top”, chẳng hạn như Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dù tỉ lệ “chọi” có thấp nhưng điểm chuẩn vẫn cao vì ở các trường này thu hút hầu hết thí sinh có học lực khá giỏi trở lên. Do đó, tỉ lệ “chọi” chỉ để tham khảo, không phải là yếu tố quyết định vì nó còn tùy thuộc vào năng lực học tập của các thí sinh đăng ký dự thi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận