Theo cáo trạng, Thủy “té” thường xuyên cùng bạn bè đến các vũ trường ăn chơi và sử dụng thuốc lắc. Để có tiền tiêu xài, Thủy đã đem thuốc lắc vào vũ trường để bán. Thủy đã bán cho Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng “hấp”) 403 viên thuốc lắc “Kim Cương” và môi giới cho Lê Thị Ái Phi bán 50 viên “mercedes”.
Tuy nhiên tại phiên tòa, Ngô Phương Thủy luôn kêu oan, cho rằng bị cáo chỉ mua thuốc để sử dụng chứ không mua bán. Hội đồng xét xử công bố lời khai của nhiều bị cáo (Ái Phi, Nguyễn Mạnh Hùng...) và cả một số đối tượng ngoài vụ án (như lời khai của Hải “bánh”, đàn em Năm Cam...) cho thấy Thủy mua bán ma túy rất chuyên nghiệp. Khi vị thẩm phán hỏi nếu oan sao từ lúc nhận kết luận điều tra, cáo trạng truy tố không khiếu nại, không gửi đơn kêu oan mà ra tòa mới nói oan thì Thủy nói bị cáo không hiểu.
Về bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, theo hồ sơ vụ án là một đối tượng rất thành khẩn khai báo nhưng tại phiên tòa cũng phản cung, không thừa nhận hành vi mua bán 900 viên thuốc lắc hiệu B29 cho Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Quang Chiến và 403 viên hiệu Kim Cương với Thủy “té”. Bị cáo Hùng chỉ thừa nhận mua bán 25 viên với Thủy “té”. Về những bản tự khai, bản cung thừa nhận tội tại cơ quan điều tra thì Hùng nói do bị tinh thần không ổn định, khai đại để được gặp gia đình.
Vũ Quang Chiến, một đối tượng hình sự, vừa ra tù được vài ngày (tội đánh bạc) đã lao vào mua bán 900 viên thuốc lắc với Trần Thị Thanh Thủy, cũng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Hôm nay, hội đồng xét xử bước vào thẩm vấn Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh “sự”) và các bị cáo: Ngô Đức Minh (Minh “sứt”), Nguyễn Chí Dũng và Vũ Hoàng Oanh (chị Dung Hà) về tổ chức đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh do Hạnh “sự” cầm đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận