![]() |
Các SV tiêu biểu đóng góp tích cực cho các hoạt động của KTX và các thành viên LCH SV KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh trong một "tour" tại Lang Bian - Đà Lạt tháng 5-2004 - Ảnh: CTV |
Việc làm, sân chơi đều lo tuốt...
Ban tự quản (BTQ) KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh (ĐH Kinh tế TP.HCM) được tổ chức dưới hình thức LCHSV KTX.
Vừa gặp chúng tôi, Nguyễn Lâm Vinh Huy, LCH phó phụ trách bộ phận việc làm, báo ngay tin vui: “Có “vốn” để giới thiệu việc cho SV dịp hè này. Hàng chục đầu việc đấy!”. Làm cộng tác viên của Trung tâm hỗ trợ SV trường, khi có thông tin việc làm, Huy đăng tải ngay trên bản tin KTX.
Cư dân KTX phần lớn khó khăn, nhưng dân kinh tế không lẽ chịu nghèo. Thế là “trung tâm giới thiệu việc làm” ra đời giúp SV nội trú kiếm thêm thu nhập. Huy chạy lòng vòng các trung tâm dịch vụ việc làm, đăng báo tìm việc… Số điện thoại di động của Huy trở thành “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin từ các đơn vị tuyển dụng. Nhiều người đã tìm đến KTX tuyển SV.
Nguyễn Thị Đoan Trân, LCH trưởng KTX, cho biết: “Mới đây, một công ty còn chấp nhận đến KTX chở SV xuống Đồng Nai đi làm...”. Mỗi khi có những “độ” như vậy, Trân đi gõ cửa từng phòng nhắc nhở SV có mặt đúng giờ đi làm. Năm học qua, 247 lượt SV đã được LCH giới thiệu việc làm.
LCH còn vận động căngtin KTX mỗi tháng tặng bốn phiếu cơm (có giá trị sử dụng 15 ngày/phiếu) xét trao cho những SV khó khăn. Tháng 11-2003, biết tin bạn Hồng Đào (SV K.29) gia đình khó khăn, có ý định bỏ học, LCH đã bảo lãnh cho ở ghép trong phòng của một thành viên LCH. Trân còn đề xuất Trung tâm hỗ trợ SV trường hỗ trợ Đào tiền phí nội trú KTX.
Còn Nguyễn Công Can (P.609) học quân sự ở Thủ Đức bị sốt phải nhập viện, LCH cử Đỗ Đức Hạnh đến bệnh viện túc trực hai đêm liền chăm lo Can. Can chắc hẳn không bao giờ quên những muỗng cháo Hạnh đút cho mình... Tháng 2-2004, Hồng Minh (P.608) bị tai nạn giao thông, chấn thương đầu phải chụp CT. Vừa được báo tin, Trân và Huy tức tốc đến bệnh viện lo toàn bộ viện phí.
Là nhà cao tầng, nằm ngay nội thành nên KTX này không có sân chơi nào dành cho SV. Để góp phần giải quyết nhu cầu rất lớn về sân chơi thể thao của SV, LCH SV KTX đã có nhiều cố gắng chủ động đi tìm sân chơi cho SV, xuất kinh phí của LCHSV thuê sân bóng Lý Phong (ba buổi/tuần).
Đoan Trân tâm sự: “Tiền ít, không thuê được sân vào những giờ “đẹp”, nhiều lúc thấy các bạn đá bóng dưới trời nắng gắt cũng lo nhưng các bạn ham quá đành chiều theo”.
Các KTX (ĐH Bách khoa, Y dược, CĐ Sư phạm mẫu giáo trung ương 3) có nhiều sân chơi, LCH “ngoại giao” cho SV đến chơi! LCH còn tổ chức thi karaoke, đêm hội hóa trang, hội thao, văn nghệ..., các chi hội của từng lầu cũng thường xuyên tổ chức thi đấu cờ tướng, cờ vua, carô, vật tay, cử tạ... thu hút hàng trăm SV tham gia. Để có những sân chơi này, kinh phí trường hỗ trợ không đủ, các thành viên LCH gõ cửa các công ty tìm hỗ trợ và vận động SV đóng góp.
Phòng mạch KTX...
![]() |
Lư Lan Vi (phải) đang phát thuốc cho SV tại phòng BTQ KTX Ngô Gia Tự - Ảnh: Trần Huỳnh |
Cơ ngơi của BTQ KTX Ngô Gia Tự (ĐH Y dược TP.HCM) là một BTQ đã đề xuất với ban quản lý KTX chuyển tủ thuốc KTX cho mình quản lý.
Tủ thuốc này khá lớn, có đầy đủ dụng cụ y tế thông thường: nhiệt kế, dụng cụ đo huyết áp, ống nghe, kéo... và danh mục thuốc đủ loại: trị cảm sốt, hạ canxi máu, kháng sinh, băng cá nhân... Tất cả SV nội trú khi mắc bệnh thông thường đều có thể đến phòng BTQ để xin thuốc miễn phí.
Tủ thuốc của BTQ được cấp kinh phí mỗi tháng khoảng 500.000 đồng. Huỳnh Thanh Vũ (P.409 D) nhận xét: “Trước đây, phòng ban quản lý KTX thường chỉ làm việc ban ngày, ban đêm đau ốm không xin thuốc được. Bây giờ SV đến phòng tự quản xin thuốc lúc nào cũng có!”.
Lan Thanh (P.308 E) còn nhớ mãi cách đây vài tháng Thanh bị đau bụng, uống thuốc vẫn không giảm. Về KTX Thanh đến phòng của BTQ, được Vi khám. Phát hiện Thanh bị sốt cao, đau ở vùng bụng, Vi chẩn đoán bị viêm ruột thừa và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhờ chẩn đoán đúng bệnh, Thanh đã được mổ kịp thời. Năm ngoái, lúc 2 giờ sáng năm SV cùng bị tiêu chảy cấp, cửa phòng BTQ bị gõ liên tục, các thành viên BTQ chia nhau chở các bạn đi bệnh viện.
BTQ KTX cũng là cầu nối giữa các đơn vị để tạo việc làm thêm cho SV, xây dựng các nguồn quỹ tương trợ, quĩ hỗ trợ học tập, quĩ học bổng cho SV vượt khó học giỏi... Hàng chục SV KTX mỗi năm được nhận học bổng của các nhà hảo tâm.
Tháng 7-2003, khi hay tin ba anh em Hà Quốc Tuấn (SV lớp Y2000B, người dân tộc Mường) “cư dân” KTX, bị tai nạn giao thông, BTQ KTX liền mở đợt vận động quyên góp toàn KTX. Gần 16 triệu đồng là kết quả đạt được sau đợt quyên góp đã được chuyển đến tận tay Quốc Tuấn.
Mỗi năm BTQ đều tổ chức “tour” cho gần 100 SV KTX đi Đà Lạt, Phan Thiết vào dịp hè. Đó là phần thưởng của ban quản lý và BTQ KTX dành cho SV đóng góp tích cực cho các phong trào KTX, đạt điểm cao trong việc giữ gìn phòng ở sạch đẹp.
Chiều 18-6-2004, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa hiệu trưởng và các phòng ban trong trường với hơn 50 SV nội trú ký túc xá (KTX). Tại đây, SV đã nêu những bức xúc về phòng ở xuống cấp; căngtin bán quá mắc; thư viện ít sách; vườn cây mai (nhà trường cho thuê, khu H) thường xuyên xịt thuốc trừ sâu ảnh hưởng sức khỏe SV; SV bị bệnh đến phòng y tế chỉ được cấp một loại thuốc (paracetamol), ban đêm không có người trực, SV bị bệnh không biết “kêu” ai. Nhiều SV còn phản ảnh tình hình an ninh trong KTX phức tạp bên cạnh việc do KTX nằm chung khuôn viên trường (ai cũng có thể tự do ra vào KTX), bảo vệ trường thiếu trách nhiệm, cụ thể là hai nhân viên bảo vệ có thái độ hách dịch, chửi thề với SV... TS Nguyễn Văn Hà, hiệu trưởng ĐH Ngân hàng, ghi nhận tất cả phản ảnh của SV và ông cho rằng những tồn tại đó phải nhanh chóng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Ban quản lý KTX phải sớm thay đổi cách thức làm việc, chấn chỉnh thái độ của bảo vệ, kỷ luật nặng nhân viên sai phạm. Năm học tới nhà trường sẽ làm thẻ từ ra vào cổng cho SV để kiểm soát. Sớm bố trí phòng tiếp khách cho SV; tìm hiểu việc xịt thuốc trừ sâu, nếu ảnh hưởng sức khỏe SV thì cắt hợp đồng cho thuê vườn; tăng đầu sách cho thư viện, từng khu KTX sẽ có máy lọc nước uống. Đề nghị căngtin giảm giá thức ăn, uống… TS Hà nói: “Những đề xuất của SV đều trong tầm tay của nhà trường. Bằng mọi giá sẽ hỗ trợ tốt nhất cho SV (tạo điều kiện cho SV đi làm thêm về trễ được vào KTX), các trường làm được thì ĐH Ngân hàng cũng làm được. Trường sẽ lập hòm thư góp ý để sớm giải quyết kiến nghị của SV”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận