![]() |
Các loại thuốc này đã tăng giá nhiều lần, nay lại tiếp tục tăng giá -Ảnh: Thanh Đạm |
Ngày 13-12, chúng tôi nhận được điện thoại của một dược sĩ ở nhà thuốc tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM nói với giọng bức xúc: “Thuốc ngoại lên giá nữa rồi. Mới tăng bây giờ lại tăng nữa, làm sao mà bán?”.
Ngoại tiếp tục lên giá
* Nhiều nhà sản xuất dược phẩm trong nước gần đây bắt đầu chấp nhận lời ít nhưng bán được nhiều hàng để tích lũy lợi nhuận, còn hơn bán mắc mà hàng tiêu thụ không được. * Vì sao thuốc nội giảm giá mà thuốc ngoại lên giá? Câu hỏi này chỉ những người có trách nhiệm mới trả lời được. |
Gặp chúng tôi, dược sĩ này cho biết: “Sáng nay trình dược viên của Công ty Diethelm Vietnam gọi điện thoại báo kể từ hôm nay (13-12) một số mặt hàng thuốc của Công ty Bristol-Myers Squibb sẽ tăng giá. Trước đó từ 1-12, một số mặt hàng của Công ty GlaxoSmithKline, Novartis, Boehringer cũng đã tăng giá”.
Cụ thể, có sáu mặt hàng của Bristol-Myers Squibb tăng giá là: Upsa-C 1g (tăng sức đề kháng) từ 27.486đ/hộp 10 viên lên 28.700đ (giá sỉ có VAT), Efferalgan codein 100mg (thuốc giảm đau hạ sốt) từ 293.855đ/hộp 100 viên lên 307.000đ, Efferalgan 150mg từ 25.698đ/hộp 16 gói lên 26.900đ, Efferalgan suppo 150mg từ 17.205đ/hộp 10 viên lên 18.900đ, Efferalgan 500mg từ 33.743đ/hộp 16 viên sủi lên 35.400đ, Efferalgan 250mg từ 29.958đ/hộp 12 gói lên 33.000đ, Mucomyst 200mg (long đàm) từ 42.492đ/hộp 18 gói lên 46.400đ.
Từ ngày 1-12, Công ty Novartis có bảy mặt hàng tăng giá ở mức 10% (tăng từ gần 4.000đ đến hơn 10.000đ) là Cataflam SCT, Oculotect Fluid Drop, Vitreolent, Voltaren 75mg, Terretol... Công ty GlaxoSmithKline có sáu mặt hàng tăng giá 10% như Zantac 150mg từ 239.405đ/hộp 60 viên lên 262.000đ, Zinnat 250mg từ 112.000đ/hộp 10 viên lên 122.000đ, Zinnat 125mg từ 103.600đ/lọ lên 113.000đ... Công ty Boehringer tăng giá gần 10% năm mặt hàng như Combivent 2,5ml, Micardis, Mucosolvan...
Nhiều nhà thuốc khác cũng có những phản ảnh tương tự và thắc mắc không biết những mặt hàng thuốc ngoại tăng giá này có được sự đồng ý của Bộ Y tế hay chưa? Vì sao tỉ giá ngoại tệ, lãi suất vay ngân hàng, giá xăng dầu, nguyên liệu, bao bì sản xuất... đã giảm mà thuốc ngoại chưa chịu giảm giá?
Nội kích cầu
![]() |
Những loại thuốc này đã tăng giá một lần vào ngày 29-10, nay tiếp tục tăng giá - Ảnh: L.TH.H. |
Trong khi đó, ghi nhận từ các nhà thuốc cho thấy nhiều loại thuốc sản xuất trong nước có xu hướng giảm giá. Nhiều công ty giảm giá từ vài mặt hàng đến hơn chục mặt hàng, cũng có những công ty thông qua nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau để giảm giá hàng trăm mặt hàng thuốc và kích cầu hàng nội.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 13-12 bắt đầu thực hiện chương trình chiết khấu thương mại. Tùy theo doanh số mua, hợp đồng mua hàng như thế nào (hợp đồng 1-2 năm) mà công ty sẽ có chiết khấu thương mại giảm giá 15-20%. Không chỉ Dược Hậu Giang, nhiều công ty sản xuất dược phẩm trong nước cũng có nhiều hình thức giữ chân khách hàng thân thiết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Việt Nga - tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - cho biết việc khuyến mãi này nhằm chia sẻ lợi nhuận của công ty với khách hàng, thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ trong tình hình suy thoái kinh tế chung hiện nay, giúp người bệnh được sử dụng thuốc với giá rẻ hơn, giữ chắc thị trường và khách hàng vì kể từ ngày 1-1-2009 các công ty dược phẩm nước ngoài được quyền tổ chức hệ thống bán lẻ trực tiếp tại VN theo cam kết của Chính phủ khi VN gia nhập WTO.
Cũng theo bà Nga, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có thể khuyến mãi giảm giá được vì một số nguyên liệu sản xuất thuốc đã giảm giá hoặc giữ giá, lãi suất vay ngân hàng từng bước giảm dần, giá xăng dầu giảm khá mạnh...
Quay lưng với thuốc ngoại
Nhiều nhà thuốc cho biết hiện nay Sở Y tế TP.HCM đang quyết liệt chấn chỉnh việc kinh doanh và kiểm soát giá dược phẩm, đẩy mạnh phát triển hệ thống nhà thuốc GPP (thực hành tốt phân phối thuốc). Vì vậy các nhà thuốc, hiệu thuốc cũng bắt đầu chuyển qua mua hàng của các công ty đàng hoàng để có hóa đơn bán hàng. Ngoài ra, mua thuốc có hóa đơn mới đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và nhà thuốc, hiệu thuốc cũng yên tâm bán hàng mà không phải nghe ngóng giá chỗ này, chỗ nọ như trước đây.
Nhiều dược sĩ cho biết khi thuốc ngoại tăng giá, dẫn đến giá thuốc quá đắt thì các nhà thuốc quay qua bán thuốc VN và tư vấn cho người dân sử dụng hàng nội. Lý do chọn thuốc nội, theo các dược sĩ, là vì mua thuốc ngoại “nặng” vốn, họ kham không nổi; do tình hình kinh tế, đời sống khó khăn, giá thuốc ngoại quá mắc nên người dân không còn chuộng thuốc ngoại như trước. Một toa thuốc bác sĩ kê toàn thuốc ngoại giá có thể 250.000-500.000 đồng, còn thuốc nội chỉ 60.000-120.000 đồng.
Mua thuốc nội người bệnh có thể mua nguyên toa uống theo đúng chỉ định của bác sĩ, còn với toa thuốc ngoại nhiều người không đủ tiền nên chỉ mua vài liều uống đỡ rồi bỏ lửng. Ngoài ra, người dân cũng ngày càng hiểu và tin tưởng thuốc nội hơn vì thấy thuốc có chất lượng, được sản xuất từ các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và mẫu mã không thua gì hàng ngoại, bác sĩ kê toa thuốc nội cũng có xu hướng tăng hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận