![]() |
Bình nói: "Nhiều bạn ôn thi bằng cách giải các đề thi mẫu. Phương pháp này khó hệ thống hóa được kiến thức. Kinh nghiệm của mình là đừng vội giải đề thi mẫu mà phải ôn tập phần lý thuyết, kiến thức cơ bản cho thật đầy đủ trước đã”. Năm ngoái Bình không có điều kiện đọc nhiều sách tham khảo nhưng đã đọc thì "không bỏ sót một từ nào trong sách".
Mỗi ngày Bình dành khoảng bốn giờ để tự ôn tập, theo Bình, "không chỉ kiến thức của chương trình lớp 12 là đủ mà kiến thức lớp 10, 11 bổ trợ tối đa cho việc giải bài tập". Với đề thi trắc nghiệm, kinh nghiệm của Bình là dành 15 phút đầu giờ để đọc toàn bộ đề thi, sau đó làm tất cả những câu trong khả năng và dò bài, nếu còn thời gian mới xem xét các câu hỏi khó. Bình chia sẻ: "Khi mới đọc đề, tâm lý chung là cảm thấy hình như mình không nhớ gì cả. Nhưng chỉ cần bình tĩnh và đọc đi đọc lại thì từ từ trí nhớ của bạn sẽ được khôi phục".
Với Bình, yếu tố sức khỏe và tâm lý có tác động lớn nhất đến quá trình làm bài thi. Vì vậy "càng gần đến ngày thi càng nên thư giãn, không nên học cố, ngủ đều và đủ giấc sẽ giúp mình luôn tỉnh táo và nhớ sâu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận