![]() |
Nguyễn Thanh Tùng |
Từ bồi bàn đến thủ khoa đại học
Là học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 9 và là học sinh tiêu biểu của Trường THCS Nguyễn Chí Diễu nhưng do kì tuyển sinh THPT không may mắn nên Tùng không đủ điểm để vào trường tư như các bạn. Thế là Tùng học ở ngôi trường bán công mà em không hề mơ đến. Đó cũng là nguyên nhân thôi thúc Tùng học thật giỏi để làm người ra hiểu không phải bán công là học dốt”. Để chứng minh sự quyết tâm đó, trong suốt 3 năm Tùng đều là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Năm lớp 12 Tùng được giải khuyến khích môn sinh toàn tỉnh.
Trong việc học, lí thuyết là điều mà Tùng chú ý nhất. “Bài tập nào cũng có những mặt lí thuyết cơ bản, điều nhất thiết là chúng ta phải nắm kĩ lý thuyết và những dạng phương pháp của nó” - Tùng chia sẻ.
Cả nhà hằng ngày đều tất bật với quán cơm nhỏ bình dân nằm bên đường Trần Thúc Nhẫn nên hằng ngày rảnh rỗi là Tùng về bưng cơm, bồi bàn giúp bố mẹ. “Có khó khăn gì đi nữa nhưng gia đình tôi vẫn quyết tâm cho nó học hành đến nơi đến chốn. Mình đã khổ rồi thì mong cho nó sau này được sướng hơn” - chị Hồ Thị Thanh Tâm, mẹ Tùng nói.
Thủ khoa tặng bà
![]() |
Bạn Võ Lê Duy Đức |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là giáo viên tưởng rằng Đức sẽ có điều kiện dạy bảo của bố mẹ, nhưng từ nhỏ cậu học trò này đã sống tự lập với bà ngoại do bố mẹ luôn công tác xa nhà ở Hải Lăng (Quảng Trị) đến cuối tuần mới về một lần.
Ngoài giờ học trên lớp, Đức dành phần lớn thời gian tự học ở nhà, chăm sóc bà ngoại - người gắn bó với Đức nhất. Nhưng không may, bà ngoại qua đời khi Đức đang chuẩn bị cho kì thi quốc gia bà mất.
Suốt trong quá trình học phổ thông, điểm số của 3 môn toán lí hóa của Đức ở các lớp phổ thông luôn trên 9,0, đặc biệt là môn toán luôn đạt số điểm 9,9. Năm học 12 Đức đã đã đem về cho trường 3 giải cấp tỉnh và 1 giải 3 quốc gia. Không chỉ có học giỏi, Đức luôn được coi là “liều thuốc” chữa căng thẳng cho lớp những khi làm những bài tập khó vì tính hài hước của mình.
Ngoài số điểm cao của Đại học kinh tế thì khối B Đức cũng có số điểm cao là 28,5 của ĐH Y dược Huế. Đức nói: “Khi làm bài thi, điều quan trọng nhất đối với em để đạt điểm cao ngoài nắm chắc kiến thức cơ bản còn phải bình tĩnh, trình bày bài thi cẩn thận, có khoa học”.
Thủ khoa chưa phải là thành công
![]() |
Nguyễn Thị Phương Thảo |
Là con gái út trong nhà nên Thảo luôn được ưu tiên với công việc. Dù 12 năm điều là học sinh giỏi xuất sắc với số điểm cao nhưng nhiều cuộc đời em cũng là một chặng đường gian nan, những điều không may mắn luôn ập đến với em. Năm học lớp 9 tưởng chừng căn bệnh ung thư của mẹ không thể qua khỏi, rồi mấy năm sau bố em cũng bị tai nạn giao thông nên phải nằm viện hơn một tháng để điều trị.
Thảo cho biết trong thời gian học, Thảo tự phân chia thời gian biểu sao cho hợp lý với mình nhưng không bao giờ học quá 22g. Hằng ngày, sau khi tan học trên lớp, về nhà Thảo tập trung học từng môn theo thời gian sắp xếp, sau đó chuyển sang học môn khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận