![]() |
Thí sinh dự thi tại điểm thi của Trường ĐH Mở TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng |
Như vậy, hiện cả nước có bốn thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, trong đó Trường ĐH Ngoại thương có ba thí sinh (TS), Trường ĐH Y Thái Bình có 1 TS.
Ngoài ra còn có 14 thủ khoa đạt 29,75 điểm được làm tròn 30 tại các trường: ĐH Ngoại thương có 10 TS, ĐH Hàng hải có 1 TS, ĐH Xây dựng Hà Nội có 1 TS và ĐH Dược Hà Nội có 2 TS.
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiĐiểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
Trường ĐH Y Thái Bình
Ông Lương Xuân Hiến, hiệu trưởng Trường ĐH Y Thái Bình, cho biết so với năm 2007, kết quả thi của khối A thấp hơn một chút nhưng kết quả của khối B lại cao hơn.
Trong tổng số 7.389 TS dự thi khối B, có tới 2.197 TS đạt kết quả thi từ 20 điểm trở lên. nếu tính từ mốc tổng điểm ba môn 15 điểm, có 4.529 TS, chiếm khoảng 60%. Đối với khối A, trong số 1.231 TS dự thi, có 69 TS được từ 20 điểm trở lên, 197 TS được từ 15 điểm trở lên.
Thủ khoa khối B của trường - và cũng là thủ khoa đầu tiên trong cả nước đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở khối B - là TS Chu Thị Kim Liên, số báo danh 4276 (Yên Mỹ, Hưng Yên) dự thi vào ngành bác sĩ đa khoa. Thủ khoa khối A của trường là TS Hoàng Khắc Phan (Thái Bình), số báo danh 1070, đạt 26,5 điểm.
Ông Hiến cho biết, với chỉ tiêu tuyển mới là 540, điểm chuẩn dự kiến đối với các ngành của trường như sau: ngành dược (khối A) từ 21-21,5 điểm. Các ngành khối B có điểm chuẩn cao nhất là bác sĩ đa khoa, dự kiến là 25,5 điểm, tiếp đến là ngành bác sĩ cổ truyền dự kiến 24 điểm, ngành điều dưỡng có điểm chuẩn dự kiến là 23,5 và ngành y học dự phòng là 23 điểm.
Trường ĐH bán công Marketing
Cũng trong sáng nay Trường ĐH bán công Marketing đã công bố điểm thi của 11.545 thí sinh (TS) dự thi vào trường
Khối A có 6.206 TS dự thi, điểm cao nhất môn toán là 9, có 245 TS đạt điểm từ 5 trở lên. Như vậy, có đến 5.961 bài thi dưới điểm 5, chiếm đến 96,05%; trong số này có đến 211 bài thi 0 điểm, gần tương đương với điểm trên 5!
Môn vật lý có ba điểm 8 và có 523 bài thi từ 5 điểm trở lên. Còn môn hóa chỉ có 327 bài thi trên trung bình, điểm cao nhất là 8,75.
Ở khối D1, có 5.339 TS dự thi, một TS đạt 9 điểm môn văn, một điểm 8,5, một điểm 8,25, bốn điểm 8. Tuy nhiên, môn này có 14 TS 0 điểm, trong đó có năm TS thi hết các môn, còn chín TS bỏ thi sau khi thi xong môn văn.
Môn toán khối D1 có hai điểm 9 trong 748 bài thi có điểm từ 5 trở lên; môn này chỉ có 37 TS điểm 0. Trong khi đó, môn Anh văn chỉ có hai TS đạt điểm 8, số điểm dưới trung bình lên đến 4.973 (chiếm 93,14%).
Năm nay trường có 750 chỉ tiêu hệ ĐH. Với kết quả thi này, trường có 1.285 TS có điểm thi từ 13 trở lên, điểm từ 15 trở lên có 528 đạt được (khối A có 220 TS và khối D1 có 308 TS).
Thủ khoa của trường là TS Phạm Thị Cẩm Tú, số báo danh 7221, thi khối A đạt 23 điểm. TS cao điểm nhất khối D1 là Vũ Thị Thủy Giang, số báo danh 1079, đạt 22,5 điểm.
Học viện Quan hệ quốc tế
Với 350 chỉ tiêu, năm nay Học viện quan hệ có 1.597 TS dự thi vào bảy ngành khối A, D1, D3; trong đó khối A mới tuyển sinh trong năm nay. Điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành sẽ rất cao.
Điểm thi khối A vào trường tương đối cao. Với 446 TS dự thi, có đến 195 TS đạt điểm từ 15 trở lên, trong đó điểm từ 20 trở lên có 65 TS. Khối A chỉ có một ngành duy nhất là cử nhân kinh tế quốc tế.
Khối D1 là khối chủ lực của trường, có 988 TS dự thi vào bốn ngành. Môn văn có 197 bài thi có điểm từ 8 trở lên, trong đó có 11 bài thi đạt điểm 9. Môn toán có năm điểm 10, 172 bài thi đạt điểm trên 8. Khối này có bốn TS đạt điểm 10 môn Anh văn (cao nhất trong 27 trường đã công bố điểm thi), tuy nhiên cũng chỉ có 50 bài thi đạt trên 8 điểm. Đạt từ 15 điểm trở lên khối này có 646 TS, điểm từ 20 trở lên có 286 TS đạt được (điểm chưa nhân hệ số).
Ít TS dự thi nhất là khối D3. Mặc dù có đến hai ngành là tiếng Pháp và cử nhân tiếng Pháp nhưng khối này chỉ có 163 TS dự thi. Tuy nhiên, khi tính điểm chưa nhân hệ số, có đến 126 TS có điểm từ 15 trở lên, trong đó điểm từ 20 trở lên có 73 TS đạt được.
Với điểm chuẩn cao nhất của học viện là 21 (50 chỉ tiêu) của ngành tiếng Trung, thì năm nay ngành này chỉ có 17 TS đạt được. Ngành này có 39 TS đạt 18 điểm trở lên. Ngành tiếng Pháp có 25 chỉ tiêu, như chuẩn 19,5 của năm 2007 thì năm nay có đến 49 TS đạt được. Ngành này có 20 TS đạt 22 điểm trở lên.
Còn ngành tiếng Anh có điểm chuẩn 20,5 (150 chỉ tiêu) thì năm nay có 121 TS đạt điểm này. Tuy nhiên, theo phòng đào tạo trường này thì chỉ tiêu ngành này giảm còn 100, vì có thêm hai ngành khác mới tuyển sinh, trong khi tổng chỉ tiêu vận là 350 như hằng năm. Chính vì vậy, điểm chuẩn dự kiến phải từ 21,5 trở lên (82 TS đạt được điểm này).
Ngành mới tuyển sinh năm nay là cử nhân kinh tế quốc tế khối A và cử nhân luật quốc tế khối D1. Theo đó, ngành cử nhân kinh tế quốc tế có đến 65 TS đạt từ 20 điểm trở lên, trong đó có 41 TS đạt trên 22 điểm, 20 TS đạt từ 24 điểm trở lên. Ngành cử nhân luật quốc tế có 42 TS đạt 20 điểm trở lên, đạt điểm 21,5 có 26 TS đạt được.
Riêng ngành cử nhân tiếng Anh, do nhân hệ số 2, nên có điểm chuẩn 2007 là 26,5. Với mức chuẩn này, năm nay chỉ có 62 TS đạt được. Ngành này có 93 TS đạt 24 điểm trở lên. Còn ngành cử nhân tiếng Pháp có điểm chuẩn 25 (25 chỉ tiêu) thì năm nay có đến 39 TS đạt được, trong khi điểm từ 27,5 có 27 TS đạt.
Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Hoàng Nam (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP Hà Đông, Hà Tây), số báo danh 474, thi vào ngành cử nhân kinh tế quốc tế đạt 27 điểm. Cao điểm nhất khối D1 là hai TS cùng đạt 26 điểm, gồm Nguyễn Xuân Minh, số báo danh 1041, thi ngành cử nhân quan hệ quốc tế tiếng Anh và Nguyễn Ngọc Việt, số báo danh 1879, thi ngành cử nhân luật quốc tế. Khối D3 cũng có hai TS cùng đạt 25 điểm và thi ngành cử nhân tiếng Pháp là Trần Ngân Hà, số báo danh 2114 và Nguyễn Trà My, số báo danh 2234.
Học viện Kỹ thuật mật mã
Học viện Kỹ thuật mật mã có 612 TS dự thi vào một ngành duy nhất là tin học - chuyên ngành an toàn thông tin - với 300 chỉ tiêu. So với điểm chuẩn là 17 như năm trước thì năm nay chỉ có 82 TS đạt được. Học viện có 141 TS có điểm từ 15 trở lên. Do đó, năm nay chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 là rất nhiều.
Học viện có một điểm 10 môn vật lý, một điểm 9,75 môn hóa và hai điếm chín môn toán. Chỉ có 164 bài thi môn toán trên trung bình, môn vật lý chỉ có 161 bài và môn hóa 133 bài.
Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Tuấn Anh (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội), số báo danh 16, đạt tổng điểm ba môn thi là 26.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận