27/10/2005 19:26 GMT+7

Thông tin chính thức về các loại học bổng du học Singapore

H.HỒNG thực hiện
H.HỒNG thực hiện

TTO - Câu hỏi 1 : Tôi tên Phạm Ðức Hân, 26 tuổi, đã tốt nghiệp ÐH Kinh Tế loại khá (năm 2002), đang đi làm, thu nhập ổn định. Nay tôi có nhu cầu học cao học tại Singapore. Xin hỏi tôi có thể vay vốn 100% để đi học không và các điều kiện khác để nhập học năm 2006-2007 hoặc 2007-2008. Xin vui lòng cho tiết thông tin!

Điều kiện du học Cao học ở Singapore? GMAT và GRE là gì? Có học bổng Cao học hoặc vay vốn để du học Singapore?

7Jquw2EP.jpgPhóng to
TTO - Câu hỏi 1 : Tôi tên Phạm Ðức Hân, 26 tuổi, đã tốt nghiệp ÐH Kinh Tế loại khá (năm 2002), đang đi làm, thu nhập ổn định. Nay tôi có nhu cầu học cao học tại Singapore. Xin hỏi tôi có thể vay vốn 100% để đi học không và các điều kiện khác để nhập học năm 2006-2007 hoặc 2007-2008. Xin vui lòng cho tiết thông tin!

- Trả lời của cơ quan xúc tiến giáo dục Singapore (STB) tại TP.HCM:

Vì câu hỏi của các bạn có phần giống nhau, nên chúng tôi xin trả lời chung cho cả 3 bạn như sau:

* Yêu cầu chung cho chương trình cao học nói chung và chương trình MBA nói riêng:

(1) Tốt nghiệp Cử nhân tại các trường Đại học có uy tín (tại Việt Nam hoặc các nước khác). Nếu bạn muốn học cao học trong các ngành kinh doanh hoặc khoa học xã hội, thì không nhất thiết bạn phải có bằng đại học đúng với ngành mà bạn định học cao học. Nếu bạn có dự định học cao học các ngành về khoa học tự nhiên hay công nghệ, hoặc các chuyên ngành như thiết kế, y khoa thì các trường thông thường sẽ yêu cầu bằng đại học của bạn phải tương ứng với ngành học cao học của bạn.

(2) Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc (sau khi tốt nghiệp Cử nhân). Những ứng viên có bằng tốt nghiệp hạng ưu và có kinh nghiệm làm việc ít hơn yêu cầu cũng sẽ được xem xét đặc biệt.

(3) Điểm GMAT hoặc GRE

(4) Điểm TOEFL tối thiểu từ 550 đến 620, tùy từng trường và từng ngành học, những ngành quản trị kinh doanh, truyền thông, báo chí, luật thường đòi hỏi trình độ tiếng Anh cao hơn.

(5) Ứng viên cũng sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra đánh giá hoặc phỏng vấn.

* Về Kỳ thi GMAT và GRE

GMAT (The Graduate Management Admission Test) là một bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi tại các trường thương mại để kiểm tra trình độ của ứng viên muốn học các khóa quản lý và thương mại nâng cao.

GRE (Graduate Record Examinations) là bài kiểm tra đánh giá khả năng phân tích, đánh giá và tính toán. Một số chương trình cao học cũng yêu cầu ứng viên có điểm GRE.

Các ứng viên nên liên hệ trực tiếp với trường mình định theo học để tìm hiểu yêu cầu cụ thể của từng trường về điểm GMAT hoặc GRE.

* Về học bổng và vay vốn du học cho chương trình sau đại học:

Ở Singapore không có trợ cấp học phí của chính phủcho tất cả sinh viên theo học các chương trình đào tạo sau đại học. Học phí toàn bộ cho chương trình MBA tại Đại học NUS vào khoảng 25.000 đô la Singapore. Các chương trình MBA tại Đại học NUS hoặc NTU không được trợ cấp của chính phủ cho đa số sinh viên kể từ năm học 2005.

Tuy nhiên, sinh viên tài năng và có nhu cầu hỗ trợ tài chính vẫn có thể nộp hồ sơ xin học bổng, chẳng hạn các chương trình học bổng của Keppel Corporation, ADB, APEC. Ngoài ra còn có một số trợ giúp tài chính dành cho sinh viên Đông Nam Á như học bổng 100% học phí và học bổng toàn phần ASEAN. Để biết thêm thông tin về học bổng, vui lòng truy cập trang web: http://www.singaporeedu.gov.sg/htm/mis/faq02.htm#10.

Tổng cục Du lịch Singapore hiện nay cũng có một chương trình học bổng dành cho những sinh viên theo học thạc sỹ tại Học viện Quản lí Khách sạn và Du lịch Cornell-Nanyang, với tổng giá trị là 2 triệu đô la Singapore (1,2 triệu đô la Mĩ) trong vòng 5 năm, Đây là một trong những học bổng giá trị nhất cho các khoá học về du lịch và khách sạn tại Singapore. Trong thời gian 5 năm, Tổng cục Du lịch Singapore sẽ trao tặng từ 4 cho tới 8 suất học bổng mỗi năm, tuỳ thuộc vào giá trị của mỗi suất học bổng.

Đối tượng xét trao học bổng là tất cả các sinh viên, không kể quốc tịch, được chấp nhận vào và sẽ hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ về Quản lí Khách sạn và Du lịch tại Học viện Cornell-Nanyang. Giá trị của mỗi suất học bổng sẽ phụ thuộc vào mức xét tuyển và nhu cầu tài chính của mỗi trường hợp. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên nhận học bổng sẽ được yêu cầu ở lại làm việc tại một công ty hoạt động trong ngành du lịch và khách sạn có đăng kí tại Singapore, như các khu nghỉ dưỡng, các khách sạn và chuỗi nhà hàng, dao động trong khoảng thời gian 2 năm, tuỳ thuộc vào giá trị của học bổng.

Hạn nộp hồ sơ học bổng cho niên khoá 2006/2007 là tháng 11 năm 2005. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và thủ tục đăng kí có tại trang web của học viện Cornell-Nanyang www.cni.ntu.edu.sg.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng có chương trình học bổng cho cấp học sau đại học. Xin vui lòng tham khảo tại website: www.edu.net.vn để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, sinh viên Việt Nam có thể tìm kiếm các chương trình cho vay du học tại một số ngân hàng tại Việt Nam.

* Hỗ trợ chi phí cho cấp học cao đẳng và ĐH

Với các sinh viên theo học tại các trường cao đẳng và học đại học tại các trường đại học công lập bao gồm NUS, NTU và SMU, chương trình cho hỗ trợ học phí do Bộ giáo dục quản lý hỗ trợ tới 80% học phí của toàn khóa học sau khi ký vào văn bản với chính phủ Singapore với điều kiện sẽ làm việc tại Singapore trong khoảng 3 năm sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể được vay 20% học phí còn lại từ ngân hàng OCDC và từ trường. Đồng thời, sinh viên cũng có thể vay sinh hoạt phí từ nhà trường.

Các trường đại học, cũng như các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp tư nhân cũng có nhiều chương trình học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc. Xin vui lòng truy cập trang web dưới đây để có thêm thông tin về các chương trình học bổng tại Singapore: http://www.singaporeedu.gov.sg/vn/htm/stu/stu02a.htm

Về sinh hoạt phí, sinh viên tại các trường công lập như NUS cũng có thể vay, với mức tối đa 3600 đô la Singapore, (khoảng 2100 đô la Mỹ) mỗi năm. Số tiền này có thể trang trải tiền nhà ở, tiền ăn uống, đi lại tại ký túc xa. Những chi phí khác như quần áo, sách vở, giải trí, du lịch, sinh viên cần có thêm sự trợ giúp từ gia đình hoặc làm thêm. Sinh viên muốn đi làm phải có sự cho phép của nhà trường và các cơ quan chức năng.

* Chương trình học bổng Giáo dục Singapore dành cho SV VN học ĐH tại các trường ĐH công lập Singapore:

Cơ quan Xúc tiến Giáo dục Singapore trong năm 2005 cũng đã công bố Chương trình Học bổng Giáo dục Singapore, với 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000 đô la Mỹ, được chính thức công bố tại triển lãm. Những học viên đủ điều kiện tham gia đăng kí học bổng là các em học sinh lớp 12 hoặc sinh viên đại học năm thứ nhất với học lực giỏi, khả năng tiếng Anh tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá và được tiếp nhận vào các khóa học đại học tại trường Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang và Đại học Quản trị Singapore.

Thông tin và tư vấn về Giáo dục Singapore:

Cơ quan Xúc tiến Giáo dục Singapore là cơ quan chính phủ, thuộc Tổng cục Du lịch Singapore, luôn tích cực hỗ trợ những thông tin khách quan và tư vấn miễn phí về giáo dục Singapore đến những học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh quan tâm, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội học tập tại Singapore cho các bạn trẻ Việt Nam.

Thông tin liên quan đến giáo dục Singapore các bạn có thể truy cập trang web: http://www.singaporeedu.gov.sg hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Cơ quan Xúc tiến Giáo dục SingaporeTổng cục Du lịch SingaporeLầu 4, Parkson - Saigontourist Plaza35 Bis- 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCMTel: (84 8) 8277646, Fax: (84 8) 8277646

Các bạn học sinh - sinh viên, các bậc phụ huynh có nhu cầu thông tin, thắc mắc... liên quan đến các thông tin du học, kinh nghiệm du học, cách thức xin học bổng... có thể gửi về: "Hộp thư Tư vấn du học" của Tuổi Trẻ Online qua e-mail tto@tuoitre.com.vn

H.HỒNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên