NGUYÊN (Lâm Đồng)

- Có thể việc mang bầu, sinh con khó khăn làm bạn khiếp sợ cái “qui trình” sản xuất ra em bé. Lúc này vai trò của người chồng rất quan trọng. Nếu ảnh biết dùng “khúc dạo đầu” êm ái thì tình hình sẽ cải thiện dần dần. Còn nếu ảnh thô bạo thì kể như đổ thêm xăng vào đám cỏ khô đang cháy.
* Em 34 tuổi, có 2 con. Từ năm 2006 đến nay thỉnh thoảng em bị tiểu gắt, tiểu buốt, và tiểu ra máu. Đi khám bác sĩ cho toa uống thì hết, nhưng sau lại tái phát. Theo bác sĩ thì em bị bệnh gì?
BẠCH TUYẾT (TP.HCM)
- Chắc bạn bị vi khuẩn lậu. Lần đầu dùng thuốc đánh nửa vời nên chúng “núp” trong cơ thể bạn, thỉnh thoảng tái xuất giang hồ. Bạn uống bia để “gọi” chúng ra rồi đến bệnh viện xin xét nghiệm, kể cả cấy nước tiểu, làm kháng sinh đồ. Khi chữa thì nên chữa cả hai vợ chồng mới hết được. Là tôi đoán vậy, xin bạn đừng nổi nóng khi chưa có kết quả.
* Em 21 tuổi, cao 1m60, chỉ nặng 46kg. Xin chỉ em cách tăng cân. Cái đó của em nhỏ xíu và ngắn khi nó cương cứng, mong bác sĩ chỉ cách nào cho nó dài, to thêm.
MINH QUỐC
- Việc đầu tiên là bạn nên đi khám xem bộ tiêu hóa (từ đầu vào đến đầu ra) có trục trặc gì không. Nếu bộ đồ lòng bình thường, lại không có những kẻ tên là “ký sinh trùng” chuyên ăn vụng, ăn bớt, ăn xén thì bạn uống sữa, ăn nhiều thịt, cá, rau và trái cây, không thức khuya. Bảo đảm vài tháng là từ “số 1” trở thành “số 10”. Còn vụ “cu cậu” bé bỏng thì e là hết thời hạn lớn rồi! Bạn không nói size của nó bao nhiêu, đàn ông ai chả cảm thấy là “nó” bé mà cũng chả có cách “cải tạo” thành lớn đâu bạn ạ.
* Em 18 tuổi, tự sướng từ khi 14 tuổi. Nay em thấy như bao qui đầu giãn ra. Liệu có cần cắt đi không?
HIEPSISAOBANG@...
- Hiệp sĩ gì mà làm ăn dữ dội đến mức “anh bảo vệ súng ống” nhão toàn tập như vậy. Bạn nên điều tiết tần số, tốc độ chứ chưa cần cắt cứa vội. Trước khi cưới vợ nếu nó không tự cân chỉnh được thì mình hãy thẩm mỹ 1 lần trước khi từ bỏ cá thể gia nhập hợp tác xã.
* Vợ chồng em lấy nhau 8 năm mà không có con. Đi khám thì vợ em bị tử cung ngã sau, còn em không có tinh trùng. Chúng em đã làm hết cách rồi vẫn không có con. Theo bác sĩ chúng em phải làm gì?
L.V.B. (Sóc Trăng)
![]() |
- Muốn có em bé thì điều kiện là trứng và tinh trùng gặp nhau. Nay tinh trùng không có thì vợ chồng em chỉ có cách là xin thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của người khác rồi đưa vào tử cung của bà xã mà thôi. Tử cung ngã sau không ảnh hưởng đến chuyện thụ thai (đa số phụ nữ đều có tử cung ngã sau)
* Chồng cháu 30 tuổi, nửa đêm dậy đi tiểu là mất ngủ. Có cách nào chữa mất ngủ không?
KHANGVAN66@...
![]() |
- Có hàng tá lý do gây mất ngủ. Việc đầu tiên là bạn nên khuyên chồng đi khám hệ tiết niệu ở bệnh viện Bình Dân. Có anh bị lậu, tiểu gắt, tiểu buốt liên tục không thể ngủ được. Lại có anh bị lao thận, lao bàng quang cũng mở mắt thao láo thâu đêm. Nếu nơi ấy bình yên thì phải chụp hình phổi, bởi lao phổi gây mất ngủ. Tiếp đến là kiểm tra gan xem có bị siêu vi đục khoét không. Sau nữa, mất ngủ liên quan đến bệnh lý tâm thần. Thư của bạn ngắn quá, không “giải mã” được!
BS LÊ THÚY TƯƠI
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 408 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận