23/10/2007 05:00 GMT+7

Thêm một "tiến sĩ CISCO" VN

ĐẶNG TƯƠI - LÊ QUỲNH ghi
ĐẶNG TƯƠI - LÊ QUỲNH ghi

TT - Theo công bố mới nhất của hệ thống mạng Cisco, Phùng Lê Thanh Tùng, 24 tuổi, hiện là kỹ sư hệ thống của Viettel, vừa đạt chứng chỉ CCIE (Cisco Certified Internetwork Experts), trở thành "tiến sĩ Cisco" thứ 20 của VN. Nhịp sống trẻ trò chuyện với Thanh Tùng.

oMSzpPaZ.jpgPhóng to
TT - Theo công bố mới nhất của hệ thống mạng Cisco, Phùng Lê Thanh Tùng, 24 tuổi, hiện là kỹ sư hệ thống của Viettel, vừa đạt chứng chỉ CCIE (Cisco Certified Internetwork Experts), trở thành "tiến sĩ Cisco" thứ 20 của VN. Nhịp sống trẻ trò chuyện với Thanh Tùng.

* Theo thống kê trên thế giới, để đạt CCIE trung bình phải thi ba lần mới đậu. Còn bạn?

- Sau khi học thi tại VN, tôi sang Cisco tại Úc để thi và đậu ngay lần đầu (cười).

* Để đạt CCIE, bạn trải qua tám giờ thực hành trên thiết bị thật. Nó là thế nào nhỉ?

- Khi vào phòng lab thi, chúng tôi sẽ được cung cấp đầy đủ thiết bị như những con router (thiết bị định tuyến), switch (thiết bị chuyển mạch) và được yêu cầu phải xây dựng cấu hình hệ thống mạng tương ứng như một hệ thống thực tế. Thi nhưng thật ra là làm theo yêu cầu thực tế để học xong là phải làm việc được ngay. Trước đó một năm, tôi phải đậu CCIE lý thuyết - có hiệu lực trong vòng 18 tháng - thì mới được đăng ký thi CCIE trên thiết bị thật.

* Bạn trải qua những ngày tháng học thi ra sao?

- Sáu tháng luyện thi tại Trung tâm Vnpro, ngày nào tôi cũng vào phòng lab bắt đầu từ 2g chiều và nghiên cứu đến 10g đêm. Mỗi ngày phải luyện thực hiện được một bài lab trong tám tiếng đồng hồ, với mọi kiến thức. Có những lúc tôi cảm thấy thật khó khăn. Tôi "ngốn" những tài liệu (4-5 cuốn sách, mỗi cuốn trên 1.000 trang) được cung cấp sẵn trong phòng lab.

* Nhiều người cho rằng VN hiện tại không cần thiết đạt CCIE, chỉ cần CCNA và CCNP (hai cấp thấp hơn CCIE của Cisco) là đủ. Bạn nghĩ thế nào?

- Nếu chỉ dừng lại ở CCNA hoặc CCNP thì mình chỉ mới giải quyết được những công việc hiện tại mà không thể làm được những việc ở tầm cao hơn như qui hoạch mạng, phát triển mạng lưới, phát triển công nghệ, dịch vụ mới… Khi làm trong một hệ thống mạng lớn, rất cần kiến thức nhiều ở những bằng cấp trình độ cao được công nhận trên thế giới, vì như vậy mới có thể nắm bắt kịp công nghệ mới trên thế giới.

Anh ĐẶNG QUANG MINH (giám đốc Trung tâm đào tạo ủy quyền Cisco Vnpro):

"Nhu cầu nhân lực quản trị mạng đang rất lớn"

Ở VN hiện nay nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực quản trị mạng rất lớn. Các công ty thường đưa ra yêu cầu cần người có chứng chỉ quốc tế, trong đó phổ biến nhất là các chứng chỉ của hãng Microsoft (MCSA) và Cisco (CCNA, CCNP, CCIE).

Vô hình trung nó tạo thành một tiêu chuẩn gần như bắt buộc cho các ứng viên muốn tìm việc. Mức lương tối thiểu của một chuyên gia CCIE ở VN hiện khoảng 20.000 USD/năm.

Vào Google, gõ cụm từ "Doctorate of networking", ta sẽ có hơn 22.000 kết quả đều mô tả CCIE bằng cụm từ trên. Ở VN người ta dịch là "tiến sĩ Cisco".

ĐẶNG TƯƠI - LÊ QUỲNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên