10/04/2004 19:12 GMT+7

Thật đáng khâm phục

TRẦN HÒA
TRẦN HÒA

TTCN - Trước hết là tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác theo phương châm “lấy của nhà mình chia cho người nghèo” của ông Tư. Nhìn ông giản dị trong bộ bà ba trắng, tôi thấy ông sao “uy phong lẫm liệt” như hình ảnh của một Lục Vân Tiên.

EzaL36ur.jpgPhóng to
TTCN - Trước hết là tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác theo phương châm “lấy của nhà mình chia cho người nghèo” của ông Tư. Nhìn ông giản dị trong bộ bà ba trắng, tôi thấy ông sao “uy phong lẫm liệt” như hình ảnh của một Lục Vân Tiên.

Điều khiến tôi kinh ngạc là cách giúp người của ông quá ư hiện đại và khoa học. Kinh nghiệm ông đúc kết “muốn giúp bà con thì phải để bà con chủ động” là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển cộng đồng, được các cơ quan phát triển của Liên Hiệp Quốc đề cao. Cách làm của ông thể hiện sinh động nguyên tắc: làm xong cái sườn nhà thì tui mới cho tôn lợp. Triết lý của nguyên tắc này là sự tin tưởng vào khả năng tự vươn lên của người được giúp, bởi khả năng ấy mới là cái cần câu để người được giúp có thể câu cá dài dài mà không ỷ lại, trông chờ vào con cá của người khác.

Vậy mới hay sáng kiến và kinh nghiệm của người dân là cơ sở phong phú và sinh động nhất để chúng ta học tập suốt đời.

Xin cảm ơn về bài học phát triển cộng đồng mà ông Tư đã dạy, và cũng xin cảm ơn tác giả bài viết - người đã phác thảo sinh động chân dung của những người thầy trong cuộc sống.

TRẦN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên