Đảo Cồn Cỏ trước đây thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, nằm cách đất liền (đoạn bờ biển Cửa Tùng) chừng 15 hải lý. Cồn Cỏ nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ với vị trí tiền tiêu bảo vệ đất địa đầu giới tuyến.
Từ năm 2001, đảo trở thành đảo Thanh niên với chương trình của T.Ư Đoàn đưa thanh niên các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạch ra lập làng thanh niên, khai thác tiềm năng kinh tế biển trên đảo.
Trước đó, cuộc làm việc ngày 20-9 với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã đồng ý cho phép xây dựng Cồn Cỏ thành đảo du lịch. Nay với việc đảo Cồn Cỏ được trở thành huyện đảo sẽ tạo ra động lực mới cho Quảng Trị phát triển mạnh du lịch sinh thái biển đảo, phát huy tối đa lợi thế đầu cầu xuyên Á trên hành lang kinh tế đông tây qua ngả quốc lộ 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận