![]() |
![]() |
Đê tả sông Chu đoạn qua địa bàn xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Hà Đồng |
Được biết, đoạn đê tả sông Chu chạy qua địa bàn xã Thiệu Phúc là tuyến đê xung yếu nên năm 2008 Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu ngành chức năng xử lý được 200m đê này bằng việc đổ đá hộc xếp kè mái đê chống xói lở. Tháng 7-2009, ngành chức năng tiếp tục xử lý đột xuất sự cố sạt lở đê tả sông Chu từ km30+670 đến km31 tại xã Thiệu Phúc bằng giải pháp kè lát mái cấu kiện bêtông đúc sẵn với chiều dài là 330m. Trong khi các đoạn đê trên đang được nhà thầu thi công thì cách đó không xa tại km30+352 đến km30+452 dài hơn 200m liên tục bị sạt lở nghiêm trọng.
Hàng ngàn mét khối đất đá, cát, cây cối đã bị dòng nước cuốn trôi, uy hiếp sát vào thân đê và đường đi của nhân dân. Ở chân và trên mái đê này đang xuất hiện nhiều vết nứt, đặc biệt có vết nứt trượt ngay sát mép mặt đê phía sông tụt sâu 5cm, chiều dài khoảng 20m. Khi có mưa lớn, bãi bồi tiếp tục bị sạt lở, lấn sâu vào chân, mái đê, uy hiếp an toàn tuyến đê này trong mùa mưa lũ năm 2009. Hiện nay, điểm sạt lở này đang nứt nhiều chỗ và cách đường đi trên thân đê khoảng 3m nên có nguy cơ ảnh hưởng đến hơn 10.000 dân ở vùng tả ngạn sông Chu thuộc các huyện Thiệu Hóa, Yên Định...
Theo UBND xã Thiệu Phúc và ngành chức năng của tỉnh, nguyên nhân gây ra điểm sạt lở tại km30+352 đến km30+452 phía tả sông Chu nêu trên ban đầu được xác định là do nền đất yếu, có sự thay đổi đột ngột của dòng chảy sông Chu thời gian qua. Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn đến sạt lở đê tả sông Chu ở xã Thiệu Phúc còn do tình trạng khai thác cát bừa bãi trên lòng sông chảy qua địa bàn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận