19/05/2009 08:50 GMT+7

Thành công của SHB Đà Nẵng: kỷ luật

S.H.
S.H.

TT - Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng đang trở thành hiện tượng ở V-League 2009 khi dẫn đầu lượt đi với 27 điểm (hơn đội thứ nhì là HAGL 5 điểm).

WfeuaReS.jpgPhóng to

HLV Lê Huỳnh Đức (đứng giữa) chỉ đạo các cầu thủ trong giờ giải lao - Ảnh: S.H.

Nhận xét về lượt đi V-League 2009, HLV Lê Thụy Hải nói: “Điều tôi tâm đắc nhất chính là sự khẳng định của các HLV trẻ như Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa), Lư Đình Tuấn (TP.HCM)...”.

Theo ông Hải, các HLV trẻ đã và đang làm được rất nhiều việc cho CLB của mình nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Ngoài việc tham gia các khóa học HLV quốc tế, họ còn tiếp thu và vận dụng rất tốt kiến thức chuyên môn từ Internet. Vì vậy, các HLV trẻ cần tạo điều kiện làm việc một cách lâu dài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau chiến thắng 1-0 trước Thể Công, HLV Huỳnh Đức cho rằng thành công của SHB Đà Nẵng xuất phát từ yếu tố kỷ luật và sự ganh đua lành mạnh giữa các cầu thủ trong CLB.

Khi được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng (từ vòng 4 V-League 2008), Lê Huỳnh Đức đã xây dựng bản quy chế sinh hoạt và nhận được sự thống nhất của toàn bộ cầu thủ. Đó là việc tất cả phải khép mình vào nội quy CLB, chỉ có những người tập luyện tích cực mới được đưa vào danh sách thi đấu. Tiền thưởng được phân chia rạch ròi và có sự chênh lệch rất lớn giữa cầu thủ thi đấu chính thức và cầu thủ ngồi ngoài. Điều này trở thành động lực cho các cầu thủ ganh đua trong tập luyện và thi đấu.

Sau 15 tháng dẫn dắt SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức thừa nhận anh không đếm xuể được bao nhiêu lần ký quyết định kỷ luật cầu thủ. Dù có công nhưng nếu vi phạm quy chế hai lần trở đi sẽ bị cắt toàn bộ lương thưởng, chuyển xuống tập luyện cùng đội trẻ. Nếu “lập công chuộc tội” sẽ được phục hồi mọi chế độ. Nhưng nếu vi phạm lần thứ ba (chưa có trường hợp nào), xem như cầu thủ ấy không còn cơ hội xuất hiện trên sân.

Dù vậy Huỳnh Đức luôn đắn đo, suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi ký quyết định kỷ luật. Từng là cầu thủ, anh rất hiểu những khoảnh khắc “bùng nổ”, thiếu kiềm chế của tuổi trẻ. Vì thế, dù rất nghiêm khắc nhưng Huỳnh Đức luôn gần gũi, tâm sự với cầu thủ, khuyên bảo đàn em nên dành dụm để lo cho tương lai sau khi giã từ sân cỏ... Sự gần gũi này đã giúp mọi người hiểu nhau nhiều hơn để cùng nhắm đến mục tiêu chiến thắng của CLB.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên