
Những người nhận là thân nhân liệt sĩ túc trực đợi quá trình cất bốc hài cốt - Ảnh: DƯƠNG PHÚ HÙNG
Theo ông Dương Phú Hùng - Tổ trưởng Tổ dân phố Triêm Nam (phường Điện Bàn), sau khi tìm thấy hài cốt 2 liệt sĩ đặc công vào ngày 6-8, 8h sáng nay (7-8), bộ đội mở rộng hố khai quật và phát hiện hài cốt liệt sĩ thứ 3 cách vị trí 2 liệt sĩ đặc công nằm chừng 1,5m.
Tại hiện trường, lực lượng quy tập tìm thấy các di vật gồm dây nịt, vải, ống quần…
Nhiều ngày qua, khi bộ đội tổ chức khai quật, nhiều thân nhân của gia đình liệt sĩ đã tới để ngóng đợi. Khi hài cốt và di vật được bốc lên, nhiều người không kìm được đã bật khóc.
Lực lượng khai quật cho biết hiện các thông tin mới chỉ từ người dân. Danh tính cụ thể các liệt sĩ sẽ được cơ quan chức năng giám định, xác minh theo quy định.

Các liệt sĩ được cất bốc bên chân cầu Câu Lâu - Ảnh: B.D.
Như báo Tuổi Trẻ thông tin, trước đó Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn tiếp nhận thông tin về việc có 3 liệt sĩ được người dân chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn.
Sau khi khảo sát thực địa, từ ngày 5-8, lực lượng tìm kiếm triển khai khai quật khu vực nghi có hài cốt.
Đến sáng 6-8, ở độ sâu khoảng 1,5m, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 bộ hài cốt nằm liền kề nhau. Cùng với hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy, trong đó có một đoạn ống thở bằng cao su.
Theo lực lượng chức năng, đây là di vật đặc trưng của lực lượng đặc công, là cơ sở ban đầu để nhận định 2 hài cốt có thể là liệt sĩ đặc công hy sinh trong chiến đấu.

Khu vườn của một hộ dân nơi tìm thấy 3 liệt sĩ gần chân cầu Câu Lâu - Ảnh: B.D.
Theo lời kể của nhân chứng Trương Đình Dưỡng, khoảng năm 1970, 2 chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Câu Lâu đã hy sinh. Người dân địa phương sau đó bí mật đưa thi thể các chiến sĩ về chôn cất.
Đến năm 1972, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bộ đội trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về và an táng gần vị trí chôn cất 2 liệt sĩ trước đó. Khu đất nơi liệt sĩ nằm lại vẫn được bà con ghi nhớ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận