Thái Lan: Chính phủ và áo đỏ ngồi vào bàn đàm phánÁo đỏ quyết đeo bám
![]() |
Người biểu tình áo đỏ phản ứng khi theo dõi cuộc đàm phán với chính phủ được truyền hình trực tiếp ngày 29-3 - Ảnh: Reuters |
“Thật đáng tiếc” - ông Abhisit nói trước khi lên đường công du Bahrain. Tại cuộc đàm phán, ông Abhisit tuyên bố sẽ yêu cầu bầu cử sớm trong vòng chín tháng tới, sớm hơn một năm so với thời hạn mãn nhiệm của ông vào năm 2011.
Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cũng bác bỏ đề nghị đàm phán thêm của chính phủ. “Các cuộc đàm phán thất bại hoàn toàn và đã kết thúc. Không có bàn luận gì nữa hết” - lãnh đạo phe đối lập Jatuporn Prompa tuyên bố. Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang ở Thụy Điển, cũng kêu gọi người ủng hộ tiếp tục xuống đường.
![]() |
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva rời cuộc gặp với các thủ lĩnh UDD ngày 29-3 mà không đạt được thỏa thuận nào - Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, theo một lãnh đạo áo đỏ khác, thời hạn 15 ngày là quá gấp gáp và nên kéo dài hơn để chính phủ có sự chuẩn bị. Thủ lĩnh Shinawat Haboonpard cho biết “ba tháng là khung thời gian phù hợp”.
Trong khi đó, chính trường Thái Lan tiếp tục nóng lên sau thất bại của ngày đàm phán thứ hai giữa chính phủ và UDD. Bom đã nổ tại các cổng chính của tòa nhà chính phủ ở Bangkok ít lâu sau khi kết thúc cuộc gặp. Cảnh sát cho biết đây là những quả bom tự tạo và đã bắt giữ một nghi can.
An ninh được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công bạo lực. Quốc hội Thái Lan cũng đồng ý gia hạn Luật an ninh nội địa thêm một tuần tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận là Nonthaburi và Samut Prakarn, cho phép quân đội kiểm soát các cuộc biểu tình.
Hàng ngàn người áo đỏ tiếp tục trụ lại tại thủ đô Bangkok trong tuần thứ ba của cuộc biểu tình ủng hộ ông Thaksin. Các chuyên gia phân tích nhận định có ít khả năng ông Abhisit giải tán hạ viện theo yêu cầu của áo đỏ và việc gặp gỡ các thủ lĩnh đối lập chỉ nhằm xoa dịu căng thẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận