![]() |
Tế bào mầm có thể tự biến đổi thành nhiều dạng tế bào khác nhau |
Các thí nghiệm ở chuột mắc những bệnh tương tự như đa xơ cứng cho thấy các tế bào mầm được tiêm vào dòng máu di chuyển đến các vùng bị viêm ở não và tủy sống, giết chết các tế bào bị viêm.
Điều này có nghĩa là việc tiêm các tế bào mầm có thể được dùng để điều trị cho nhiều vùng bị tổn thương khác nhau của cơ thể, làm giảm các triệu chứng của bệnh. “Có một liệu pháp điều trị hứa hẹn khá hiệu quả từ khám phá này, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để nói về một phương pháp điều trị cho con người”, trưởng nhóm nghiên cứu Gianvito Martino cho biết trong một cuộc họp báo.
Những chú chuột thí nghiệm bị bệnh tật tấn công khi được điều trị bằng tế bào mầm đã bắt đầu hồi phục trong thời gian từ 1-2 tháng, theo nhóm nghiên cứu. Tế bào mầm là các tế bào nguyên thủy có thể tự biến đổi thành nhiều dạng đặc biệt thích ứng cho nhiều mục đích riêng, ví dụ như tế bào máu. Khả năng giúp phục hồi các mô hay các cơ quan của chúng đem lại hy vọng cho các bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến thần kinh như bệnh đa xơ cứng.
Các nhà nghiên cứu nói rằng các tế bào mầm cũng có thể được sử dụng như một chất chống viêm tự nhiên để điều trị các thương tổn do các bệnh như bệnh đột quỵ, khối u trong não, chấn thương tủy sống.
“Với phát hiện này, chúng tôi đang tiến đến gần hơn khả năng sử dụng liệu pháp điều trị bằng tế bào mầm mà không gây ra tác dụng phụ”, nhà nghiên cứu Stefano Pluchino nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận