32 tuyến về các tỉnh miền Bắc (tính từ Huế trở ra): phụ thu 40% giá vé từ ngày 30-1 đến 2-2-2005 (tức ngày 21 đến 24 tháng chạp). Phụ thu 60% từ ngày 3 đến 8-2-2005 (tức ngày 25 đến 30 tháng chạp). Phụ thu 20% từ ngày 9-2 đến 11-2-2005 (tức mồng 1 đến mồng 3 tết).
Như vậy, giá vé tăng cao nhất 60% với xe loại 1 là Bắc Giang 534.000 đồng/người, Hà Nam 493.000 đồng/người, Hà Nội 640.000 đồng/người Hà Tây 528.000 đồng/người, Quảng Ninh 544.000 đồng/người, Huế 352.000 đồng/người...
13 tuyến về các tỉnh miền Trung: phụ thu 40% giá vé từ ngày 1 đến 2-2-2005. Phụ thu 60% giá vé từ ngày 3 đến 8-2-2005. Phụ thu 20% giá vé từ 9 đến 11-2-2005. Cụ thể giá vé tăng cao nhất 60% đối với xe loại 1 là Bồng Sơn 256.000 đồng/người, Quảng Ngãi 280.000 đồng/người, Quảng Nam 304.000 đồng/người, Đà Nẵng 320.000 đồng/người, Nha Trang 144.000 đồng/người, Qui Nhơn 128.000 đồng/người.
18 tuyến về các tỉnh Tây nguyên: phụ thu 40% giá vé từ ngày 2 đến 3-2-2005. Phụ thu 60% giá vé từ ngày 4 đến 8-2-2005 và phụ thu 20% từ ngày 9-2 đến 11-2-2005. Cụ thể giá vé xe tăng cao nhất 60 đối với xe loại 1 là Kontum 208.000 đồng/người, Pleiku 184.000 đồng/người, Buôn Ma Thuột 138.000 đồng/người, Đăk Min 104.000 đồng/người.
19 tuyến về tỉnh Đồng Nai: phụ thu 40% từ ngày 4 đến 8-2 -2005 và phụ thu 20% từ ngày 9 đến 11-2-2005.
Bảy tuyến về tỉnh Lâm Đồng phụ thu 20% từ 5 đến 8-2-2005 và phụ thu 40% giá vé từ 9 đến 11-2-2005.
11 tuyến về các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận phụ thu 40% từ ngày 4 đến 8-2-2005 và phụ thu 20% từ ngày 9 đến 11-2-2005.
18 tuyến về Bình Dương và Bình Phước phụ thu 40% từ ngày 4 đến 8-2-2005.
14 tuyến về Bà Rịa Vũng - Tàu phụ thu 20% từ ngày 5 đến 8-2-2005 và phụ thu 40% từ ngày 9 đến 11-2 (tức mồng 1 đến mồng 3 tết).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận