![]() |
Một góc đại lộ đông - tây đang được thi công (ảnh chụp đoạn quận 1, TP.HCM) - Ảnh: T.Đạm |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Vụ Nhật Bản truy tố 4 quan chức PCI đưa hối lộ: Cơ quan điều tra VN vào cuộcNgười nhận tiền có trách nhiệm với dự án đại lộ đông - tây?Thuốc thử quyết tâm chống tham nhũngNhật điều tra vụ "lót" tiền quan chức VNVụ "lót" tiền nhận dự án: UBND TP.HCM đang kiểm traSẽ điều tra và làm sáng tỏ chi tiết vụ việcĐình chỉ công tác PGĐ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Huỳnh Ngọc Sĩ
Ban thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND TP tạm đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sĩ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành việc củng cố nhân sự Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP để tổ chức thực hiện dự án này đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình xây dựng.
Kết luận trên được đưa ra sau khi Ban thường vụ Thành ủy thảo luận tờ trình của Thường trực Thành ủy về việc tạm đình chỉ công tác cán bộ. Tờ trình nêu: theo thông tin từ phía Nhật Bản về việc các quan chức của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI) khai đã hối lộ giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP.HCM Huỳnh Ngọc Sĩ, với tinh thần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng của VN tích cực phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ và xử lý đúng pháp luật VN.
Căn cứ kết luận của Ban thường vụ Thành ủy và tờ trình của giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, ngay trong ngày 19-11, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Được biết ông Huỳnh Ngọc Sĩ là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Ông Sĩ giữ chức phó giám đốc Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải - GTVT) kiêm giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP từ tháng 9-2000. Trước khi giữ các chức vụ này, ông Sĩ là phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.
Trao đổi với một số phóng viên báo chí chiều 19-11, ông Châu Minh Tỷ - giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - cho biết quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã được trao cho ông Sĩ lúc 11g15 cùng ngày trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và giám đốc Sở GTVT Trần Quang Phượng.
Về người thay thế ông Huỳnh Ngọc Sĩ đảm trách vị trí giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP, ông Tỷ cho biết UBND TP đã giao Sở GTVT khẩn trương đề xuất nhân sự và rất có thể sẽ là một phó giám đốc của sở này. “Quyết định đã có hiệu lực và công việc của dự án phải chạy liên tục nên có khả năng việc bố trí nhân sự thay thế sẽ được quyết định trong tuần này” - ông Tỷ nói.
PCI tham gia hai dự án ở TP.HCM ra sao?
Theo các báo cáo của Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP.HCM, Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI) đã tham gia hai dự án ở TP.HCM: 1. Dự án đại lộ đông - tây TP.HCM có tổng vốn đầu tư 660,6 triệu USD, PCI liên danh với Công ty Oriental Consultants (ORICON - Nhật), Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) và Công ty môi trường công nghệ (ENVITECH) thực hiện hai gói thầu tư vấn: - Gói thầu tư vấn 1 “Tư vấn thiết kế chi tiết đại lộ đông - tây và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng sáu khu tái định cư”. Bao gồm thiết kế chi tiết đại lộ đông - tây, giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng sáu khu tái định cư được sử dụng vốn vay Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), trợ giúp đấu thầu, trợ giúp chính sách an toàn giao thông, thực hiện dịch vụ trợ giúp xã hội đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trợ giúp ban quản lý dự án thành lập đơn vị quản lý đặc biệt để quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình và chuyển giao công nghệ. Gói thầu trị giá 1.176,2 triệu yen Nhật và 49,7 tỉ đồng (tổng cộng tương đương 196 tỉ đồng). Gói thầu trên được liên danh PCI và các nhà thầu đấu thầu cạnh tranh quốc tế giữa các nhà thầu Nhật Bản và VN. Kết quả đấu thầu đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Hợp đồng đã được UBND TP.HCM duyệt và Bộ Tài chính thông qua. Sau đó, UBND TP đã duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung phụ lục hợp đồng năm dịch vụ tư vấn bổ sung. - Gói thầu tư vấn 2 “Tư vấn giám sát xây dựng đại lộ đông - tây”, trị giá 1.834,6 triệu yen và 63,1 tỉ đồng (tổng cộng tương đương 295 tỉ đồng). Gói thầu này được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu, hồ sơ mời thầu được JBIC thông qua và UBND TP.HCM phê duyệt. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả chỉ định thầu. 2.Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM - giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 270,3 triệu USD (tương đương 4.163,9 tỉ đồng). PCI liên danh với Công ty Tư vấn thoát nước và môi trường VN và Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2 làm đơn vị tư vấn thiết kế dự án do vốn ngân sách tài trợ và tư vấn kỹ thuật do JBIC tài trợ. Giá trị gói thầu tư vấn này là 216,5 tỉ đồng. Ngày 9-9-2008, Bộ Kế hoạch - đầu tư có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND TP.HCM tạm ngừng giải ngân một số hợp đồng tư vấn của PCI. Do có một số nguyên nhân liên quan đến công việc nội bộ phía Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị VN tạm thời ngừng giải ngân bảy hợp đồng tư vấn với PCI gồm: dự án đại lộ đông - tây TP, dự án môi trường nước TP giai đoạn 1 và dự án môi trường nước TP giai đoạn 2 (cả ba dự án trên do UBND TP.HCM làm chủ đầu tư), dự án phát triển hạ tầng quy mô nhỏ giảm nghèo (chương trình tín dụng chuyên ngành 4 do Bộ Kế hoạch - đầu tư làm chủ đầu tư), dự án xây dựng cầu Thanh Trì, dự án các cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 3 và dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP.HCM (cả ba dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư). Ngày 16-9-2008, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP tạm thời ngưng giải ngân các hợp đồng tư vấn của PCI đối với các dự án ở TP.HCM theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch - đầu tư. |
Diễn biến vụ Nhật điều tra Công ty PCI đưa hối lộ
- Ngày 25-6-2008, nhật báo Nhật Bản Yomiuri đưa tin cơ quan điều tra nước này đang tiến hành điều tra Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI, trụ sở chính tại Nhật) về những vụ đưa hối lộ cho các viên chức chính phủ ở Đông Nam Á để nhận được các dự án từ nguồn vốn ODA. Trong đó có vụ đã đưa 20 triệu yen Nhật (khoảng 200.000 USD) tiền mặt cho các quan chức tại VN. - Ngày 28-6, bản tin điện tử của báo này cho biết những người liên quan của PCI tiết lộ người đã nhận tiền có trách nhiệm với dự án đại lộ đông - tây tại TP.HCM. - Đầu tháng 7, UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan quản lý dự án này báo cáo vụ việc. Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước (cơ quan quản lý dự án nói trên) đã khẳng định quá trình chọn nhà thầu PCI là phù hợp quy định trong nước và quy chế của nhà tài trợ. - Ngày 25-8, bốn cựu quan chức của PCI chính thức bị phía Nhật truy tố về tội đưa hối lộ. Các bị cáo bị truy tố vì đã đưa hối lộ khoảng 90 triệu yen (khoảng 820.000 USD) cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP.HCM, từ năm 2003-2006. Hành vi này vi phạm luật chống cạnh tranh gian lận của Nhật. - Ngày 9-9, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an (C37) đã vào TP.HCM để xác minh một số vụ việc, trong đó có vụ liên quan đến bốn quan chức PCI khai nhận đưa hối lộ để được thắng thầu tư vấn một phần dự án đại lộ đông - tây. - Ngày 12-11, nhật báo Yomiuri đưa tin trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án quận Tokyo hôm 11-11, các bị cáo cựu lãnh đạo PCI đã nhận tội. Theo đó, các công tố viên cho hay các bị cáo quan chức PCI đã thừa nhận đưa hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ tổng cộng 2,6 triệu USD, tương đương 10% giá trị hợp đồng, để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn giai đoạn 2001-2003. Ông Sakashita (cựu giám đốc PCI) và những người khác bị cáo buộc đã đưa tổng cộng 650.000 USD hối lộ ông Sĩ từ tháng 1 đến tháng 7-2002, sau đó tiếp tục đưa hối lộ gồm: 860.000 USD trong năm 2003, 540.000 USD năm 2004, 160.000 USD năm 2005 và 220.000 USD năm 2006. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ xác định vụ án hình sự liên quan đến hai đợt hối lộ 600.000 USD năm 2003 và 220.000 USD năm 2006. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận