![]() |
Hàng bình ổn cần kiểm soát để đảm bảo đến tay người tiêu dùng thật sự - Ảnh: N.B. |
Sau một hồi 'làm lớn chuyện”, nhân viên cửa hàng mới đồng ý bán cho gia đình chị 10kg gạo giá 8.000 đồng/kg.
Trường hợp của anh Hoàng (Q.Bình Thạnh) trớ trêu hơn khi đến mua gạo một điểm bán bình ổn gần nhà trên đường Lê Quang Định thì người bán đòi phải có hóa đơn của đợt mua lần trước. “Nhà tôi nửa tháng mua gạo/lần thì giữ hóa đơn làm gì, chưa kể mỗi lần mua chỉ 5-10kg gạo chưa đến 100.000 đồng” - anh Hoàng nói.
Bà Lê Ngọc Đào, phó giám đốc Sở Công thương, khẳng định những trường hợp trên không đúng với quy định với chương trình bình ổn. Bất kỳ người dân nào cũng có thể đến mua hàng tại những cửa hàng bình ổn.
Tuy nhiên, gần đây do chênh lệch giữa hàng bình ổn và thị trường khá cao như giá đường bình ổn được bán là 18.000 đồng/kg nhưng giá bán trên thị trường lên đến 23.000-24.000 đồng/kg, dầu ăn bình ổn 24.500 đồng/lít trong khi giá dầu ăn trên thị trường liên tục tăng mạnh 28.000-29.000 đồng/lít đã làm nảy sinh hiện tượng gom hàng.
Vì vậy, những trường hợp khách có dấu hiệu mua gom như đi mua nhiều lần trong ngày hoặc mua với tần suất cao trong thời gian ngắn cùng một mặt hàng thì mới ngừng bán. Với một số mặt hàng chênh lệch giá cao, người bán có thể giới hạn số lượng mua/lần.
Nhằm đảm bảo mọi người tiêu dùng chân chính đều có thể hưởng lợi từ chương trình, các doanh nghiệp khuyến khích người dân mua hàng bình ổn đúng với nhu cầu thực tế, không tích trữ quá nhiều. Nguồn hàng từ nay đến tết đưa ra thị trường rất dồi dào, doanh nghiệp cam kết không để xảy ra tình trạng đứt, thiếu hàng.
Hiện nay tổng lượng hàng bình ổn cùa Saigon Co.op là 30.000 tấn, trong đó có 10.000 tấn lương thực, 11.000 tấn thịt gia súc, gia cầm, 2.000 tấn thực phẩm chế biến và 7.000 tấn rau củ quả. 13 doanh nghiệp còn lại đều có lượng hàng dự trữ tăng gấp 2-3 lần so với kế hoạch.
Sở Công thương cho biết để kiểm soát hiện tượng thu gom, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng thì việc động viên, khuyến khích tinh thần hợp tác của người dân cũng rất cần thiết.
“Chương trình bình ổn nhằm phục vụ bữa cơm hằng ngày cho người dân, sự hợp tác từ người dân chính là bảo vệ bữa cơm của mình” - bà Đào nói.
Từ đây đến cuối năm, các đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi diễn biễn tình hình thị trường, giá cả cung cầu hàng hóa, phát hiện những dấu hiệu bất thường, báo cáo kịp thời. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá tại các cửa hàng. Giám sát, kiểm tra các điểm bán hàng bình ổn của doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố.
Yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục cam kết không tăng giá, bảo đủ nguồn hàng và bán đúng giá cam kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận