* Osaka mở Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại VN năm 2007
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Osaka - Ảnh: TTXVN |
Phát biểu trước 300 doanh nghiệp Nhật Bản tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chúng tôi mở rộng cánh cửa chào đón các bạn đến VN”.
Tỉnh trưởng Osaka - bà Fusae Ota - khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Osaka và VN ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp của Osaka đã đóng góp 30% tổng số kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Nhật Bản và VN. Sự ủng hộ cao của các nhà lãnh đạo Nhật Bản trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác giữa VN và Nhật Bản nói chung và Osaka nói riêng.
Tỉnh trưởng Osaka Fusae Ota: “Các doanh nghiệp ở Osaka cũng như vùng Kansai rất quan tâm và muốn đầu tư làm ăn tại VN. Chúng tôi đã quyết định mở Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại VN vào năm 2007 để thúc đẩy doanh nghiệp của Osaka đầu tư nhiều hơn nữa vào VN. Osaka cũng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác Osaka và VN thông qua các diễn đàn văn hóa - xã hội trong thời gian tới”. |
Tại hội thảo, Thủ tướng khẳng định VN sẽ hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tích cực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, nhằm xây dựng sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư.
Tại cuộc hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Võ Hồng Phúc kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chế tác, điện tử, thông tin, dầu khí, du lịch..., đồng thời trả lời một số câu hỏi của các doanh nghiệp Nhật Bản về quan hệ VN - Nhật Bản, kết quả thực hiện sáng kiến Nhật Bản về môi trường đầu tư kinh doanh của Nhật Bản tại VN.
Buổi chiều, Thủ tướng và phu nhân đã đến thăm khu phố cổ và đền Thanh Thủy ở thành phố Kyoto. Hôm nay (22-10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ VN sẽ rời thành phố Osaka, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản.
“Làn sóng đầu tư thứ hai” đã hình thành Phát biểu trong Hội thảo đầu tư VN tại Tokyo ngày 19-10, chủ tịch JETRO Atsuo Watanabe khẳng định chắc chắn rằng làn sóng đầu tư thứ hai từ Nhật Bản vào VN đã hình thành. Ông dẫn chứng là tháng mười hai này JETRO sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp rất lớn của Nhật Bản tới VN, và trong tương lai Nhật Bản sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại VN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận điều này khi tuyên bố: từ kết quả hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe về việc hai nước xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, về việc hai bên nhất trí triển khai giai đoạn 2 Sáng kiến chung Việt - Nhật, chính thức khởi động vòng đàm phán về hiệp định thương mại và đầu tư tự do song phương vào đầu năm tới, chắc chắn sẽ mở ra một cơ hội mới, mang tính đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bảy điều kiện lớn cho sự đột phá này, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là: VN sẽ là nền kinh tế năng động và tăng trưởng cao liên tục trong những năm tới; VN là một nền kinh tế thị trường và sẽ trở thành thành viên của WTO trong vài tuần tới; VN có nguồn nhân lực dồi dào; có nền chính trị - xã hội ổn định; kinh tế VN đã hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới; VN và Nhật Bản có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, là đối tác lớn của nhau về kinh tế và tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Và cuối cùng, chính phủ hai nước ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp trong các nỗ lực hợp tác giữa hai bên. Hàng loạt những cuộc tiếp xúc dày đặc của các tập đoàn và công ty Nhật Bản, mà trong hội thảo Tokyo đã vượt xa quá con số 300 đăng ký ban đầu, còn tại hội thảo Osaka hôm qua cũng hơn 300 công ty, tập đoàn tham dự, cho thấy mức độ quan tâm tới VN của các doanh nghiệp Nhật. Ngoài các doanh nghiệp Nhật Bản đã thành công ở VN, tham gia hội thảo còn có nhiều nhà đầu tư mới. Sự quan tâm này cho thấy hiệu ứng đầu tư tại VN đã và đang tác động trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Lãnh đạo tập đoàn Ngân hàng Mizuho Hiroshi Saito, ngân hàng lớn thứ 10 thế giới, đã dự báo trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: hiện có 3.000 công ty Nhật đầu tư vào Trung Quốc và 300 công ty đầu tư tại Ấn Độ. VN mới chỉ có 700 công ty. Tuy nhiên, con số này sẽ là 1.200 công ty trong vài năm tới, và sẽ lên đến 2.000 công ty trong tương lai. Đặng Lê (từ Osaka) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận