
THÀNH CHUNG
Thông tin chung
Văn phòng Hà Nội
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội việc rút ngắn tầm 3 tháng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ HĐND các cấp.

Cơ chế chỉ định nhân sự tại các đơn vị sau sáp nhập là nội dung đã được các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, thảo luận, quyết định.

Phấn đấu giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án tinh gọn bộ máy.

21/34 tỉnh thành sau sáp nhập sẽ hướng biển là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập, nhanh chóng đưa đất nước cất cánh.

Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tối đa với vi phạm giao thông từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Báo cáo của Chánh án Lê Minh Trí cho biết trong 6 tháng, 243 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đã nộp lại trên 30.321 tỉ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 110 Hiến pháp 2013 theo hướng chỉ quy định khái quát hai cấp chính quyền địa phương.

Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí gửi Quốc hội nêu trong kỳ báo cáo 6 tháng có 20 người bị kỷ luật hành chính, 7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu việc thực hiện lời hứa tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đề xuất Hà Nội và TP.HCM được bầu 125 đại biểu HĐND khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban. Hai phó ban là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dự thảo sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lĩnh vực vi phạm giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng.

Các trường hợp cán bộ có đơn tự nguyện xin nghỉ việc phải thực hiện đánh giá, rà soát theo tiêu chí xác định đối tượng nghỉ theo quy định nghị định 178, 67.

Tại dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã đề xuất sửa đổi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt không lập biên bản.

Hướng dẫn chi tiết cách tính chế độ với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc khi sắp xếp bộ máy theo quy định tại nghị định 178 và 67.

Dự thảo sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lĩnh vực vi phạm giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng.

Ngày 20-3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng và ông Phạm Quang Linh do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con và hướng dẫn 05 theo hướng không xử lý kỷ luật các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Tài xế xe máy, ô tô cần nắm rõ trình tự dưới đây khi muốn kiểm tra xem xe của mình có 'dính' phạt nguội khi lái xe về quê chơi Tết hay không.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt rất cao đối với một số lỗi vi phạm giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô có thể bị phạt đến 150 triệu đồng khi vi phạm những lỗi giao thông sau đây:

Về đề xuất đèn đỏ được rẽ phải, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, phải được nghiên cứu và phụ thuộc hoạt động tổ chức giao thông của cơ quan chuyên ngành.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an cần phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật tín hiệu đèn, 'không để người dân bị oan'.

Bộ Quốc phòng nêu rõ mức xử phạt hành chính liên quan đến máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ từ 1 - 40 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND các cấp, công an và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáng 30-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương với 458/461 đại biểu tham gia (chiếm 95,62% đại biểu tham gia).

Ngày 25-11, Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Nguyễn Văn Thể, Bùi Văn Cường thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng và khai trừ Đảng 3 cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành đã 'chốt' phương án sáp nhập cấp huyện, xã của Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh.

Sau các vòng thi căng thẳng, Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế) đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Đây là lần thứ 3 ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia về với xứ Huế.

Hết ngày 10-10, các lực lượng cứu hộ địa phương sẽ rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai), sau một tháng xảy ra thảm họa lũ quét tại đây.

Đêm 7-10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có phản hồi liên quan phóng sự của VTV24 về việc nhiều tân sinh viên phản ánh phải ăn cơm canh thừa, có nhiều 'dị vật' bất thường.

Theo đề xuất mới của Bộ Công an, tài xế ô tô có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc.