Thông 5 lá còn được gọi là thông 5 lá Pà Cò (vì nó được tìm thấy lần đầu tiên ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), chuyên sống ở trên các đỉnh núi đá vôi ở độ cao từ 1.200-1.500m. Sơn La là địa phương thứ 5 trong cả nước phát hiện có thông 5 lá Pà Cò.
Dẻ tùng sọc nâu là loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, lần đầu tiên phát hiện được ở Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và đến đầu năm 2005 được phát hiện tại xã Mường Do, huyện Phù Yên và xã Mường Lựng huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La. Như vậy Sơn La là tỉnh thứ hai lưu giữ nguồn gen quý hiếm này.
Sơn La là tỉnh thứ 3 trong cả nước phát hiện có thông đỏ, sau Hòa Bình và Hà Giang. Gỗ thông đỏ rất tốt, dùng đóng thùng ủ men, làm nhà. Thông đỏ còn đang được nghiên cứu chiết suất chất taxol để chữa ung thư.
Cây kim giao tuy là cây phân bố tương đối rộng ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên tìm thấy ở Sơn La với một quần thể có khoảng 20 cá thể.
Ngoài 4 loài hạt trần quý hiếm mới được phát hiện nói trên, rừng trên núi đá vôi của Sơn La còn có một lượng không nhỏ cá thể pơmu, chò chỉ, nghiến, đinh, bách xanh... nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận