(Trangcanh)
- Trả lời của phòng mạch online:
Sỏi trong gan tức là bao gồm sỏi đường mật và sỏi trong nhu mô gan. Khi viên sỏi làm tắc đường dẫn mật xuống ruột thì bạn bị vàng da tắc mật vì sắc tố mật (bilirubin) tràn vào máu. Sỏi trong gan có thể do giun đũa chui lên đường mật tạo thành bùn rồi cholesterol và các chất chứa canxi đọng lại tạo ra sỏi. Thực tế lâm sàng cho thấy đa số là sỏi cứng và nhiều viên (thường trên 5 viên)
Sỏi trong gan thường là sỏi do bilirubin quện với xác giun hay xác sán lá gan mà tạo thành.
Tại sao bạn bị sỏi?
Nguyên nhân ban đầu khó xác định nhưng có hai yếu tố chính làm sỏi phát triển và gây ra triệu chứng là ứ đọng và nhiễm trùng. Giun lên ống mật làm ống mật giãn rộng kèm theo nhiễm trùng là nguyên nhân phát sinh ra sỏi. Có bạn bảo: em xổ giun 6 tháng một lần, nhưng nếu bạn ăn thức ăn đường phố hay chúng ta dùng từ "cơm bụi" thì vừa xổ giun xong bạn lại nạp thêm một đội quân ký sinh trùng mới. Đừng ỷ lại vào thuốc mà giữ cho không bị nhiễm mới là yếu tố quan trọng nhất.
Chẩn đoán:
Chẩn đoán chủ yếu dựa vào triệu chứng viêm đường mật và siêu âm. Như bạn là do vàng da nên đi siêu âm và nhìn thấy sỏi. Có thể ban đầu bạn cho là bị viêm gan siêu vi nhưng siêu âm lại ra sỏi.
Trường hợp của bạn làm thế nào?
Sỏi trong nhu mô gan thường thì không làm gì được, chỉ khi sỏi trong ống mật chủ gây tắc thì bạn có thể mổ nội soi. Thường những viên sỏi < 5cm có thể theo ống dẫn mật chạy xuống ruột. Trường hợp của bạn bác sĩ yêu cầu theo dõi là đúng vì chưa cần làm gì. Chả lẽ lại cắt miếng gan có sỏi vứt đi? Nếu nó gây rắc rối cho bạn thì bạn có thể gặp bác sĩ xin tán sỏi qua da bằng sóng điện từ, nhưng theo tôi thì cứ theo dõi và phòng nhiễm thêm là điều quan trọng.
Bạn nên nấu ăn ở nhà, ăn sạch để tránh nhiễm giun sán. Uống Kim tiền thảo có thể dùng với sỏi túi mật chứ sỏi trong nhu mô gan thì chắc không mang lại kết quả gì. Một viên sỏi chưa đáng lo lắm, nhưng nếu bạn để cho hàng chục viên nằm trong nhu mô gan thì lúc ấy sẽ có nguy cơ phải chỉ định cắt một thùy gan đấy. Mong bạn lưu ý giữ gìn.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận