![]() |
Ở tuổi của bé thì đã cần đi xét nghiệm viêm gan chưa? Tôi cũng muốn sinh thêm một bé nữa, vậy nếu tôi sinh thì con tôi có lây bệnh không? (Một bạn đọc)
Trả lời của Phòng mạch Online:
Viêm gan B và sự lây truyền cho con:
Trong thời gian chu sinh, nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con là 70-90% ở các bà mẹ thử máu có HbeAg dương tính; 5-10% ở các bà mẹ mang virus (HbsAg dương tính, HbeAg âm tính); và 0% ở những bà mẹ có kháng thể kháng Hbs (HbsAb dương tính).
Virus viêm gan B truyền qua sữa mẹ. Tuy nhiên, có thể cho con bú nếu trẻ được chích ngừa đủ văcxin.
Nếu mẹ viêm gan, bé có chích ngừa thì sẽ thử kháng thể kháng Hbs vào lúc 6 tháng tuổi để kiểm tra xem bé có kháng thể bảo vệ bệnh viêm gan chưa. Nếu chưa có kháng thể, thì xét nghiệm kiểm tra máu lại xem có bị viêm gan B không (xét nghiệm tìm kháng nguyên). Nếu đã có kháng thể thì bé đã được bảo vệ, hãy tiếp tục cho bé chích ngừa tiếp tục theo phác đồ.
Viêm gan C:
Sự lây truyền từ mẹ sang con trong giai đoạn chu sinh phụ thuộc lượng virus: lây 1-2% nếu lượng virus ở mẹ thấp, và 5-10% nếu lượng virus cao. Lây truyền qua bú mẹ ít hơn 1%.
Không có biện pháp điều trị nào để dự phòng lây truyền chu sinh.
Đa số trẻ em viêm gan C ở tình trạng nhiễm trùng mãn tính không triệu chứng. Chỉ có 2-4% sẽ hình thành xơ gan.
Xét nghiệm viêm gan C nên làm sau bé được 12-18 tháng.
Như vậy, trong tình trạng của chị, chị nên:
- Cho bé của chị đi kiểm tra có kháng thể kháng viêm gan B chưa (nếu bé đã chích ngừa) và tiếp tục lịch chích ngừa nếu đã có kháng thể.
- Nếu bé chưa có kháng thể kháng viêm gan B, thử máu xem đã bị viêm gan B và cả viêm gan C.
- Bản thân chị, nên khám bác sĩ chuyên khoa (BV Nhiệt đới) để xác định tình trạng viêm gan C và B ở mức độ nào trước khi để có thai lại.
- Trong gia đình, nên khuyến khích đi xét nghiệm và chích ngừa viêm gan B.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn! B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận