18/05/2005 15:49 GMT+7

Sẽ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá nhỏ

Theo Viet Nam Net
Theo Viet Nam Net

Ngân hàng Nhà nước VN dự định đề xuất Chính phủ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá nhỏ để đẩy mạnh việc lưu thông tiền xu.

mKlP9F8D.jpgPhóng to
Ngân hàng Nhà nước VN dự định đề xuất Chính phủ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá nhỏ để đẩy mạnh việc lưu thông tiền xu.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay, lượng tiền xu đã phát hành đưa vào lưu thông chiếm khoảng 1/4 số lượng tiền mệnh giá nhỏ.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã hạn chế đưa tiền giấy mệnh giá nhỏ vào lưu thông nên lượng tiền xu đã được sử dụng nhiều hơn, nhất là tại các siêu thị, các cửa hàng nhỏ và kể cả cửa hàng tư nhân.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền kim loại trong lưu thông hiện nay bình quân khoảng 4 miếng/người. Đây là tỷ lệ còn ít so với giao dịch tiền giấy mà nguyên nhân chính là do một số lượng lớn tiền giấy mệnh giá nhỏ vẫn lưu hành song song, công chúng còn tâm lý lựa chọn việc sử dụng tiền giấy.

Mục tiêu phát hành tiền xu trước hết là sử dụng cho mục đích thanh toán bình thường của toàn xã hội chứ hoàn toàn không chỉ sử dụng cho các máy bán hàng tự động.

Hơn nữa, việc phát hành tiền kim loại phải được thực hiện trước để tạo ra khả năng ứng dụng các thiết bị bán hàng và dịch vụ tự động. Tuy nhiên việc ứng dụng phải có thời gian để các doanh nghiệp đầu tư thiết bị và công chúng là quen với hình thức giao dịch mới.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, trước mắt, cần tập trung ứng dụng các thiết bị bán hàng và dịch vụ tự động sử dụng tiền xu tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất với Chính phủ về chủ trương ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá nhỏ nhằm đảm bảo lưu thông tiền xu được thuận lợi.

Về tình hình tiền giả trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các loại tiền đồng bằng cotton có mệnh giá cao nhất là loại 50, 100 ngàn đồng vẫn đang bị làm giả với trình độ ngày càng tinh vi hơn và số lượng lớn.

Đối với tiền polyme, sau hơn một năm phát hành đã xuất hiện tiền giả đối với loại 50 và 100 ngàn đồng.

Tuy nhiên số lượng còn rất ít và thường được làm giả với kỹ thuật, chất liệu rất thô sơ. Các yếu tố bảo an trên giấy nền, mực in, công nghệ in vẫn chưa bị làm giả. Vì vậy, người sử dụng có thể dễ dàng phát hiện trong điều kiện không có các phương tiện kiểm tra.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo, tiền giả chủ yếu được đưa từ nước ngoài vào qua biên giới và tình hình tội phạm tiền giả ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, công tác phòng chống cần được chú trọng và mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống tiền giá trong quá trình sử dụng.

Theo Viet Nam Net
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên