![]() |
Những trái bom chùm như quả bom ở Baghdad này vẫn còn đe dọa cuộc sống của nhiều thường dân - Ảnh: AP |
Hiệp ước mới này sẽ cấm việc sử dụng, sản xuất, chuyển giao và tàng trữ các loại bom chùm có thể gây sát thương đối với loài người. Ba nước Nhật Bản, Ba Lan và Romania dù công nhận tính cần thiết của việc loại bỏ bom chùm nhưng muốn thảo luận vấn đề này tại Hội nghị LHQ về các loại vũ khí truyền thống (CCW). Ngoài ra, các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel cũng không cử đại diện tới hội nghị này. Tuy vậy, việc các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Ý cùng tham gia thỏa thuận này đã mang thêm sức nặng cho tuyên bố này.
Bom/đạn chùm thường chứa hàng trăm quả bom/đạn nhỏ, có khả năng văng ra và gây sát thương trên diện rộng. Những quả bom/đạn nhỏ không nổ có thể nằm nhiều năm trời cho đến khi bị tác động đến, thường là bởi trẻ em và những người dân thường. Ước tính có đến 98% nạn nhân của bom chùm là thường dân. Hình dáng và màu sắc lạ của loại vũ khí này đôi khi thu hút sự chú ý của trẻ em, nên có đến 60% nạn nhân của bom chùm ở Đông Nam Á là trẻ em. Hiệp ước về bom chùm sẽ tiếp tục được thảo luận trong các cuộc họp tại Lima (Peru) vào mùa hè tới, tại Vienna (Áo) vào cuối năm nay trước khi có thể được thông qua tại Dublin (Ireland) vào đầu năm 2008.
* Cũng về vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngày 23-2, phát biểu tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York, đại sứ Lê Lương Minh - trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ - đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của VN coi việc phổ biến các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông khẳng định lại lập trường của VN nghiêm chỉnh chấp hành các hiệp ước quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận