
Bà Amarilla có nhiều lời lẽ xúc phạm Mbappe - Ảnh: PEOPLE
Vụ Kylian Mbappe bị một nữ nghị sĩ Paraguay công kích bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc đang trở thành một trong những tranh cãi lớn ngoài sân cỏ tại World Cup 2026.
Sự việc bắt đầu sau trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội, khi Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền quyết định. Anh cũng có những lời lẽ gay gắt nhắm vào lối đá tiêu cực của Paraguay ở trận đấu này.
Theo Hãng tin AP, sau trận đấu, thượng nghị sĩ Celeste Amarilla của Paraguay đã đăng nhiều nội dung trên mạng xã hội X nhắm vào Mbappe.
Bà công kích nguồn gốc, màu da, ngoại hình, học vấn và thân phận của đội trưởng tuyển Pháp.
Trong đó, Amarilla gọi Mbappe là “người Cameroon bị thực dân hóa” và đưa ra nhiều lời lẽ miệt thị khác. Các bài đăng này lập tức gây phản ứng mạnh vì bị xem là phân biệt chủng tộc vô cùng nghiêm trọng.
Mbappe không im lặng. Trên X, anh gọi Amarilla là “một người phụ nữ đáng khinh, không xứng đáng với cương vị của mình”.
"Bà Celeste Amarilla là một người đáng khinh và không xứng đáng với vị trí mình đang nắm giữ. Bà không đại diện cho Paraguay, đất nước đã chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào và danh dự tại World Cup.
Tôi sẽ không bao giờ để những người như vậy tự do gieo rắc sự thù hận và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên thế giới", Mbappe đáp trả.
Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nhanh chóng vào cuộc. Trong tuyên bố chính thức, FFF gọi phát biểu của Amarilla là “phân biệt chủng tộc”, “ghê tởm” và “không thể chấp nhận”.
Cơ quan này cho biết sẽ báo cáo vụ việc lên văn phòng công tố để xem xét hành động pháp lý. FFF cũng khẳng định đứng về phía Mbappe, đồng thời xem đây không chỉ là hành vi nhắm vào một cầu thủ mà còn xúc phạm đội tuyển Pháp.
Vụ việc sau đó vượt khỏi phạm vi bóng đá. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều quan chức Pháp lên án phát biểu của Amarilla, bày tỏ sự ủng hộ Mbappe.
Tại Paraguay, chính phủ nước này cũng phải ra tuyên bố tách mình khỏi các phát ngôn của nữ nghị sĩ.
Theo AP, Chính phủ Paraguay khẳng định các bình luận đó không đại diện cho lập trường quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết với nhân phẩm, sự tôn trọng và chống phân biệt chủng tộc.
Đáng chú ý, sau làn sóng phản ứng dữ dội, Amarilla công bố một bức thư song ngữ. Bà cho rằng sự bực tức của mình mang tính cá nhân, xuất phát từ thất bại của Paraguay, chứ không nhằm vào nước Pháp hay người dân Pháp.
Trong thư ngỏ này, Amarilla còn yêu cầu Mbappe xin lỗi vì đã gọi bà là người “đáng khinh” và “không xứng đáng với cương vị”.
Theo AP, bà thậm chí dọa kiện Mbappe, cho rằng phát biểu đáp trả của tiền đạo tuyển Pháp là hành vi xúc phạm và có yếu tố “bạo lực giới tính”.
Diễn biến này khiến vụ việc càng thêm căng thẳng, bởi phía bóng đá Pháp trước đó đã tuyên bố sẽ theo đuổi con đường pháp lý đối với các phát ngôn của Amarilla.
Amarilla là thượng nghị sĩ thuộc Đảng Tự do cấp tiến ở Paraguay, giữ ghế tại Thượng viện từ năm 2023.
Việc một chính trị gia đương nhiệm dùng mạng xã hội để công kích cầu thủ bằng lời lẽ liên quan đến chủng tộc là vô cùng hy hữu.
Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi không chỉ về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, mà còn về trách nhiệm của người giữ chức vụ công khi phát ngôn trên không gian mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận