- Sao lại tờ 2 đôla, mà không là tờ 50 hay 100 đô nhỉ? Tớ khoái được lì xì tờ 100 đô hơn!
- Người ta bảo tờ 2 đô mang lại may mắn. Có được tờ 2 đô may mắn sang năm mới làm ăn phất to sẽ kiếm được nhiều tờ 100 đô. Phải hi vọng thế, rõ chưa?
- Tớ thì cứ thích cầm ngay tờ 100 đô cho chắc! Nhưng như tụi mình, không làm sếp và chắc còn lâu mới lên làm sếp thì ai lì xì cho mà mơ!
- Biết thế là tốt! Ông nghĩ coi, người Việt xài hàng Việt thì cũng phải lì xì bằng tiền Việt chứ?
- Đúng rồi, mua bán, giao dịch tất cả mọi thứ đều chỉ được dùng bằng tiền đồng, thì lì xì ngày tết cũng phải thế! Lì xì lấy hên ngày tết tình cảm là chính, chớ nên để chuyện tiền nong nhiều ít làm hỏng. Có người còn không lì xì con trẻ bằng tiền mà bằng... sách hoặc đồ chơi có tính giáo dục, tui thấy cũng hay phải không?
Mà nè, lì xì bằng đôla, muốn xài lại phải đổi ra tiền đồng, lớ ngớ ra tiệm vàng bán - mua coi chừng bị phạt đó nghe!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận