![]() |
* Tại TP.HCM đã có Ủy ban về người VN ở nước ngoài, CLB Khoa học và kỹ thuật kiều bào, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều… ALOV-HCMC ra đời liệu có tình trạng trùng lắp không, thưa tiến sĩ?
- TS Lương Bạch Vân: VN gia nhập WTO, bước chân vào một thị trường lớn, vai trò kết nối ngày càng cấp bách và cần thiết cho vị thế của VN.
ALOV-HCMC ra đời nhằm tạo những mối quan hệ rộng hơn, dày hơn, tạo điều kiện phát huy tiềm lực của kiều bào trong vai trò cầu nối, như là một kết nối với các nước, giới thiệu kiều bào với trong nước và ngược lại. Sẽ không có trùng lắp nào giữa ALOV-HCMC với các tổ chức khác vì chúng tôi không đi sâu vào chuyên môn. ALOV-HCMC sẽ là một nơi cung cấp thông tin cho kiều bào, đồng thời giữ vai trò như một nơi tập trung, một cầu nối, những ai mạnh ở lĩnh vực nào chúng tôi sẽ giới thiệu họ về CLB phù hợp với tiềm năng. Doanh nhân sẽ về CLB Doanh nhân Việt kiều, đối với Việt kiều thế hệ 2, 3 thì sẽ vào các CLB trẻ, nữ trí thức đưa về hội phụ nữ, khoa học kỹ thuật đưa vào CLB KHKT kiều bào...
Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Thiện - phó chủ tịch ALOV-HCMC - cho biết trước mắt bản tin Kết Nối chỉ là bản tin nội bộ, hình thức khá đơn giản để cung cấp thông tin cho bà con trong hội. Dự kiến đầu năm 2007, bản tin Kết Nối sẽ ra mắt, về sau sẽ phát triển dần thành tiếng nói của ALOV-HCMC. |
Chúng tôi cũng sẽ cho ra đời bản tin Kết Nối như một kênh gắn kết kiều bào ở nước ngoài với đồng nghiệp của mình để từ đó phát huy tiềm lực của mình. Tương lai về sau sẽ xây dựng một website để tăng cầu nối thông tin.
* ALOV-HCMC sẽ tổ chức một chương trình tết cho bà con kiều bào. Xin bà nói rõ hơn về kế hoạch này.
- Vì mới ra đời và thời gian chuẩn bị khá eo hẹp nên chúng tôi chưa thể thực hiện buổi gặp gỡ qui mô lớn. Dự kiến chương trình mừng xuân Đinh Hợi 2007 sẽ được tổ chức cho khoảng 200 kiều bào tại quận Tân Bình vào ngày 3-2-2007. Sẽ không quá cầu kỳ, chỉ là bữa tiệc gặp mặt thân mật mang hương vị tết với bánh chưng, bánh dày, với những ca khúc của quê hương. Điều chủ yếu là có không gian và thời gian để mọi người gặp mặt, trò chuyện với nhau.
![]() |
Đón Việt kiều ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM - Ảnh: N.C.T. |
- Hội không giới hạn thành phần tham dự. Thành viên của hội là những cá nhân, tổ chức kiều bào đã hồi hương và những người quan tâm đến công tác kiều bào trên địa bàn TP.HCM. Văn phòng hội hiện đặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, quận 1, TP.HCM); ĐT: (84-8) 8279029; email: alov-hcmc@vnn.vn, hoặc alov.hcmc@gmail.com.
Hiện tại văn phòng hội có hai tổ tư vấn: tư vấn pháp lý - chính sách và tư vấn kinh tế. Bà con kiều bào có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ trên.
* Xin cảm ơn bà.
Theo số liệu của ALOV-HCMC, ước tính có 1,8 triệu kiều bào có người thân ở TP.HCM trong số 3 triệu người VN đang sinh sống tại 90 nước trên thế giới. Trong năm 2006, số dự án do kiều bào đầu tư tại địa phương đạt 123 tỉ đồng VN và khoảng 2,15 triệu USD. Theo ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), từ đầu tháng mười hai đến nay lượng khách Việt kiều về nước tăng mạnh, trung bình đón từ 1.000 - 1.500 Việt kiều về nước mỗi ngày. Cũng trong tháng mười một, cả nước đã đón 515.450 kiều bào về nước, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Còn Ủy ban Về người VN ở nước ngoài tại TP.HCM cho biết vào dịp Tết Đinh Hợi năm nay sẽ có khoảng 400.000 kiều bào về quê đón tết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận