27/06/2008 04:21 GMT+7

Rock The Nation: Một cố gắng khôi phục rock Việt?

J.B.  
J.B.  

AT - Rock đã ra đời và tồn tại khá lâu trong nền âm nhạc nước ta (đặc biệt là ở miền Nam, ngay từ nửa sau của thập niên 1960), tuy nhiên nó không được sự yêu thích của đa số như các thể loại khác, và qua thời gian, với sự xuất hiện của nhiều thể loại mới cùng sự đối xử có lúc khá khắt khe chỗ đứng của rock ngày càng bị thu hẹp.

Để góp phần phát triển lại phong trào Rock tại Việt Nam, nhiều đơn vị và cá nhân đã mạnh dạn đầu tư tạo những sân chơi với hi vọng đưa Rock Việt thoát khỏi tình trạng "sống thầm" (underground). Như Coca Cola với cuộc thi Unplugged, Tiger với cuộc thi Rock your passion, RFC (Rock Fan Club) rồi Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, sau đó là nhạc sĩ Nguyễn Hà với các điểm diễn thi thoảng. Phong trào không sống được lâu vì không hiểu tại sao trong đa số dân mê Rock lại hình thành một tâm lý rất lạ: chỉ thích đi xem diễn... chùa chứ không chịu bỏ tiền mua vé. Có thể vì đại đa số cư dân này đều là giới SVHS, không có mấy tiền chăng?

Mới đây, tập họp chủ yếu từ những "thành phẩm" của cuộc thi Rock your passion hồi đầu năm 2008, Hãng phim Phương Nam đã cho ra đời album Rock the Nation. Hầu hết những ca khúc trong album này là sáng tác của những ban rock từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Nổi bật nhất của CD này là hai tác phẩm của Ngũ Cung (Cướp vợ người Hmông và Giã cốm đêm trăng), ban nhạc ở Hà Nội đoạt giải 1 Rock your passion, có trình độ và kỹ thuật rất tốt, xứng đáng là một ban progressive xuất sắc của rock Việt.

Các ban nhạc khác có mặt trong CD này cũng thường xuyên xuất hiện trong những chương trình rock hiện nay: Da Vàng (Tìm đến nhau), Profecy (Đắng),

Stupant (Bừa bộn và Buồn ngủ), Silent (Nhớ), Lazee Dolls (Quên), Sagometal (Giấc mơ hòa bình), Thánh Giá Đỏ (Lối thoát) và Titanium (Đinh).

Tất nhiên Rock the Nation không phải là tuyển tập những ca khúc rock hay nhất Việt Nam, nhưng đây là thành quả của những ban nhạc rock đương thời, đã góp phần cho sự tồn tại và phát triển của rock Việt. Vẫn còn đó những người đam mê thể loại này, cái cần thiết là một sân chơi thường xuyên, sự "chịu chơi" hơn của công chúng trẻ, và quan trọng hơn là một suy nghĩ thoáng hơn về rock của những nhà quản lý: Rock cũng chỉ là âm nhạc như bao thể loại khác, nó cần được có một chỗ đứng xứng đáng hơn trong nền âm nhạc chung.

6xMOWoyU.jpgPhóng to

Áo Trắng số 26 (ra ngày 15-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

J.B.  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên