- ThS. Vũ Tiến Quốc Thái, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM:
Rò hậu môn là bệnh rất thường gặp, có thể kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. Mổ là cách duy nhất để điều trị bệnh. Tùy theo tính chất của bệnh, nếu rò đơn giản có kết quả điều trị rất tốt, ngược lại nếu rò phức tạp kết quả điều trị không chắc chắn. Nhiều trường hợp tái phát phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Nguyên nhân là muốn hết bệnh hẳn phải lấy hết mô xơ của đường rò và phải bảo tồn được cơ thắt vùng hậu môn để tránh tình trạng đi tiêu mất tự chủ. Tuy nhiên, hai yêu cầu này lại mâu thuẫn nhau: muốn hết mô xơ phải cắt rộng, như vậy dễ tổn thương cơ thắt, ngược lại bảo vệ cơ thắt thì dễ không lấy hết mô xơ nên bệnh thường tái phát.
Để tránh tái phát cần khám và điều trị sớm, đúng kỹ thuật bệnh lý viêm nhiễm vùng hậu môn, nhằm giảm bớt nguy cơ diễn tiến thành rò hậu môn phức tạp. Các trường hợp rò phức tạp cần được mổ.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận