Ông Trương Ngọc Nhi đã phê bình UBND 2 huyện Sơn Hà, Sơn Tây trong việc để tái diễn tình trạng nhiều hộ chăn nuôi thả rông trâu, bò ngoài rừng theo tập quán của đồng bào các huyện miền núi, chuồng trại nuôi nhốt che chắn sơ sài, không có thức ăn dự trữ trong mùa mưa lạnh. Đồng thời yêu cầu hai địa phương này phải khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại, phân rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị khi để trâu, bò chết; chỉ đạo Sở NN&PTNT Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các mô hình phòng chống đói rét cho trâu, bò.
Được biết UBND tỉnh đã phân bổ ngân sách để mua bạt nilon cấp cho những hộ có trâu, bò chống rét ngay từ tháng 12-2008 nhưng mãi đến sau Tết người dân mới nhận được.
Ông Nhi cũng lưu ý chính quyền địa phương cần triển khai việc phòng chống dịch lở mồm long móng, tập trung tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, triển khai tiêu độc, khử trùng, kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc từ tỉnh giáp ranh đang có dịch lở mồm long móng là Kon Tum vào địa bàn của 2 huyện để bảo vệ đàn gia súc cho nhân dân địa phương. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đợt mưa rét cuối năm 2008 và đầu năm 2009, tỉnh Quảng Ngãi có 1.100 con trâu, bò chết do đói rét (tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận