![]() |
Gầm cầu mới sông Đầm quá thấp, cửa lạch lại bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy do cầu tạm nên hàng trăm ngư dân xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đành neo đậu tàu thuyền ở bên ngoài vịnh Dung Quất (gần cầu sông Đầm) - Ảnh: Minh Thu |
Ông Lê Hoàng ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn than thở: Trong lúc xây dựng cầu mới sông Đầm, các đơn vị thi công cầu tạm để phục vụ vận chuyển thiết bị cho công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bây giờ vận chuyển thiết bị xong rồi, nhưng đơn vị thi công chưa chịu hoàn trả mặt bằng, chỉ rút vài cọc cừ hai bên cửa lạch nên đất, cát trụt xuống gây bồi lắng, thu hẹp dòng chảy cửa lạch. Trong khi cầu mới sông Đầm vừa hoàn thành, gầm cầu lại quá thấp nên khi vào cửa lạch này, tàu thuyền bị hư hại do cabin va vào gầm cầu.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, cho biết Công ty Vận tải đa phương thức (SDV) đã thi công cầu tạm qua sông Đầm phục vụ vận chuyển thiết bị xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc vận chuyển thiết bị dù đã kết thúc từ nhiều tháng qua nhưng công ty vẫn chưa hoàn trả mặt bằng tạo lối đi lại cho tàu thuyền của ngư dân.
Ngoài ra, các nhà thầu, đơn vị trước khi thi công cầu mới sông Đầm đã không họp bàn trước với ngư dân nên thiết kế gầm cầu quá thấp cản trở tàu thuyền qua lại. Điều đáng lo là mùa mưa bão năm nay, tàu thuyền sẽ không vào trong sông Đầm neo đậu được, đành neo ở ngoài vịnh Dung Quất, dễ gặp phải nguy hiểm về tính mạng và tài sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận