Quân khu 7 xin ý kiến Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 26-8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trưởng ban chỉ đạo 515 các quân khu, tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả tìm kiếm bên cạnh những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 7 xin ý kiến Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị là Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, trưởng Ban Chỉ đạo 515 các quân khu, tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bên cạnh những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau thời gian triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.900 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.

Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được khoảng 500 bộ hài cốt liệt sĩ. Đây là một trong những địa điểm có số lượng hài cốt được tìm thấy nhiều nhất trong quá trình triển khai chiến dịch.

Quân khu 7 xin ý kiến Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phát biểu tham luận, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 - cho biết Ban Chỉ đạo Quân khu đã ban hành kế hoạch với tinh thần quyết tâm rất cao để triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời thành lập các tổ chuyên trách theo dõi, hướng dẫn 4 tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, Quân khu 7 đã rà soát thông tin và ứng dụng công nghệ để rà soát các trận đánh; phối hợp với các trường đại học ứng dụng khoa học công nghệ trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Quân khu 7 cũng tiếp nhận 2,5 triệu tài liệu từ các tổ chức quốc tế bàn giao.

Về kết quả lấy mẫu sinh phẩm ADN, Quân khu 7 đã đạt 100% kế hoạch khi lấy được 40.629 mẫu tại 58/58 nghĩa trang liệt sĩ, vượt 9 tháng so với chỉ tiêu.

Hiện nay, Quân khu 7 cũng tìm kiếm, quy tập được 958 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 565 hài cốt trong nước và 393 hài cốt tại Campuchia.

Phó chính ủy Quân khu 7 kiến nghị, xin ý kiến Bộ Quốc phòng về việc quyết định thành lập Đội K76 tại TP Đồng Nai; cho phép tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong thời gian tới.

Đồng thời mong muốn Bộ Quốc phòng hỗ trợ phương tiện để vận chuyển khoảng 12.000 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội, phục vụ giám định ADN.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, đánh giá công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, đã tạo thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu của chiến dịch, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Quân khu 7 xin ý kiến Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7 - trao tặng quà các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đẩy mạnh thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng đề nghị nâng cao hiệu quả tìm kiếm tại Lào, Campuchia, làm tốt nhiệm vụ thu thập thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân nước bạn xác minh chính xác, cụ thể, chặt chẽ các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam.

Tập trung trọng tâm tìm kiếm trong nước, rà soát, xác minh các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ, nhất là mộ tập thể; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu phục vụ tìm kiếm.

Ưu tiên tăng cường lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần, phát huy lực lượng tại chỗ, thành lập các đội lâm thời khi cần thiết để hoàn thành chỉ tiêu.

Tăng cường kiểm tra, động viên và bảo đảm đời sống lực lượng, đồng thời quản lý chặt địa bàn, thông tin và hoạt động trên không gian mạng, không để bị lợi dụng, xuyên tạc.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, hồ sơ, di vật, dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tìm kiếm, quy tập.

Đến ngày 26-8, hơn 500 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 26-8 các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (khu B) công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày, lực lượng đã phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B.

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 26-8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 258 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 478 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Quân khu 7 xin ý kiến Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung: 'Công viên Lê Thị Riêng là một hành trình rất đặc biệt'

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung là người trực tiếp viết lời kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về rãnh chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Ông đi gặp từng nhân chứng, đau đáu với từng mảnh thông tin rời rạc và làm việc với các chuyên gia, nguồn thông tin trong, ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: sớm đưa các anh trở về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất