Xử lý vụ chai Number One ‘có ruồi’ thứ hai

(PL)- Trong tuần này tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty Tân Hiệp Phát.

Ngày 11-2, bà Nguyễn Thị Nga, Chánh văn phòng Tư vấn tiêu dùng và Giải quyết khiếu nại, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tiền Giang, cho biết đã nhận đơn khiếu nại của anh Nguyễn Xuân Định, 26 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho về một chai nước ngọt Number One có vật thể lạ giống con ruồi bên trong.

Theo anh Định, khoảng ba tháng trước, anh có mua một chai nước ngọt Number One của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát. Sau đó do thấy trong chai nước này có vật thể lạ giống con ruồi nên anh Định không khui uống mà giữ lại rồi gọi cho Công  ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát. Đại diện công ty đã đến gặp anh Định, tuy nhiên khi anh Định yêu cầu công ty hỗ trợ anh ba thùng Number One để nhận lại chai nước thì người này từ chối rồi ra về, đến nay chưa liên hệ lại.

“Theo quan sát bằng mắt thường, vật thể trong chai nước ngọt mà anh Định mang đến rất giống con ruồi hoặc con ong. Trước đây cũng có nhiều trường hợp khiếu nại tương tự, chúng tôi tổ chức hòa giải thành. Theo đó, đa số người tiêu dùng chỉ yêu cầu phía công ty hỗ trợ vài thùng sản phẩm, chưa có trường hợp yêu cầu bồi thường tiền. Có thể trong thứ Sáu tới, chúng tôi sẽ mời đại diện công ty và anh Định đến để hai bên thỏa thuận. Nếu hai bên vẫn không thỏa thuận được, chúng tôi sẽ gửi chai nước này nhờ cơ quan có chuyên môn giám định, làm rõ để có hướng giải quyết” - bà Nga nói.

Anh Định tường trình sự việc nước ngọt có ruồi với Hội Bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng tỉnh Tiền Giang. Ảnh: HN. Ảnh nhỏ: Vật thể giống con ruồi trong chai nước ngọt.

Theo anh Định, sau khi gửi đơn khiếu nại, hiện chai Number One nói trên đang được anh lưu giữ tại nhà. Anh Định khẳng định từ khi mua chai nước này đến nay anh chưa hề mở nắp. Khi vụ việc này được báo chí đăng tải, Công an TP Mỹ Tho cũng đã xác minh.

l Về vụ chai nước Number One có con ruồi bên trong mà liên quan đến đó anh Võ Văn Minh, ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị công an khởi tố vào ngày 5-2 về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 11-2, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang, thông tin: “Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để biết chính xác con ruồi có sẵn trong chai nước hay bị người khác khui nắp bỏ vào”. Anh Minh bị bắt vì đã đòi Công ty Tân Hiệp Phát bồi thường một tỉ đồng, sau đó giảm dần còn 500 triệu đồng.

Chiều 11-2, người phát ngôn Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Dự kiến trong tuần này đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành xác minh thông tin về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Công ty Tân Hiệp Phát. Theo đề nghị của Cục ATTP - Bộ Y tế đối với Sở Y tế tỉnh Bình Dương, việc xác minh thông tin phải xong trước tết Nguyên đán. Cụ thể ngày, giờ đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra chúng tôi chưa chắc chắn nên chưa thể thông tin”.

Trước đó Cục ATTP đã có văn bản đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai xác minh, kiểm tra điều kiện ATTP đối với Công ty Tân Hiệp Phát, tập trung vào dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nếu phát hiện sớm những nguy cơ mất ATTP, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Công khai thông tin kết luận vụ việc để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Thêm nhiều sản phẩm của Tân Hiệp Phát bị khiếu nại

- Chiều 11-2, chị Vũ Thiên Tâm Th. (ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã mang chai sữa đậu nành hiệu Number 1 Soya và đơn khiếu nại nộp cho Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh này. Theo đó, hai chai sữa có hạn sử dụng đến 11-5-2015 nhưng đã ngả màu nâu, vón cục bám trên thành chai, một chai có một vật lạ màu đen bên trong.

- Cũng trong chiều 11-2, đội trưởng Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết đã nắm thông tin chai nước Dr Thanh mà bà Phạm Thị L. ở thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mua nhưng bên trong chứa nhiều “vật thể lạ”. Đội QLTT số 9 đã đề nghị Phòng Công Thương huyện Quỳ Hợp cử cán bộ đến nhà bà L. kiểm tra.

AS (Theo Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.