(PLO)- Theo Chủ tịch Công ty Luật SBLAW Nguyễn Thanh Hà, thay đổi lớn nhất sau khi các quy định về xử lý nợ xấu được luật hóa không nằm ở quyền năng của ngân hàng, mà ở sự dịch chuyển hành vi của người vay từ né tránh sang chủ động thương lượng và hợp tác.
(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh room tín dụng vẫn là 1 công cụ quản lý và tăng room tín dụng là cần thiết.
(PLO)- Việc giao quyền cho tổ chức tín dụng được thu giữ tài sản đảm bảo là kế thừa quy định tại Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội khóa XIV
(PLO)- Hội thảo “Xử lý nợ xấu: Đâu là giải pháp hài hòa?” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27-5 mở ra nhiều góc nhìn về việc luật hóa Nghị quyết 42, một công cụ từng phát huy hiệu quả trong xử lý nợ xấu của ngân hàng.
(PLO)- Hai tháng đầu năm 2025, nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng đã tăng thêm 34.000 tỉ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu lên mức vượt ngưỡng cảnh báo 3% theo thông lệ quốc tế.
(PLO)- Khi tái cơ cấu, NHNN và cơ quan thanh tra đã giao cho Sacombank 14 mục tiêu cần phải xử lý, đến nay đã xử lý được 13/14 mục tiêu, chỉ còn một vấn đề cuối cùng là xử lý nợ xấu của ông Trầm Bê.
(PLO)- Trong hành trình tái cơ cấu, có ngân hàng đã tiến gần tới giai đoạn hoàn tất, nhưng cũng có những nhà băng chỉ vừa bắt đầu
(PLO)- Nợ xấu tại các ngân hàng thương mại đang có dấu hiệu phình to, trong khi việc xử lý nợ xấu trên toàn hệ thống đang gặp nhiều vướng mắc.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân và đề ra giải pháp của việc các chỉ tiêu không đạt kế hoạch; sức ép lạm phát và nợ xấu có xu hướng tăng; các vướng mắc trên các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 148/2023 nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 42/2017 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
(PLO)- Ủy ban kinh tế của Quốc hội đánh giá tỉ trọng nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán là khá lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế…