Xem xét cho ‘núi giữa đồng ở Bạc Liêu’ tồn tại

(PL)- Tỉnh Bạc Liêu kết luận chính quyền và chủ công trình đều sai khi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp làm trang trại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn số 2091/UBND-KT chỉ đạo kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan, xử phạt hành chính chủ công trình, rà soát quy hoạch để quyết định về công trình “ngọn núi giữa đồng” ở ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Như chúng tôi đã phản ánh, từ năm 2011 có người đến cánh đồng lúa tại địa phương xây công trình hoành tráng. Nhiều cán bộ huyện, xã cũng không hiểu là công trình gì.

Cuối năm 2016, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo kiểm tra và phát hiện đó là khu nghỉ dưỡng 2 ha của bà Trần Sú Hoang (do ông Trần Ngân Hàng làm đại diện). Theo đó, khu đất được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác (làm trang trại) trái với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đồng thời, toàn bộ các công trình bên trong như nhà nghỉ dưỡng cao cấp, giả sơn, hồ nước… giá trị nhiều tỉ đồng đều không có giấy phép xây dựng như quy định.

Công trình không có giấy phép xây dựng mọc lên giữa đồng. Ảnh: T.VŨ

Công văn 2091 của tỉnh Bạc Liêu nêu: UBND huyện Vĩnh Lợi và bà Trần Sú Hoang đều có sai phạm trong quản lý sử dụng đất, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy hoạch xây dựng tại vị trí này, nếu phù hợp với quy hoạch chung đô thị thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (được tỉnh phê duyệt tháng 5-2006) và các quy hoạch khác có liên quan thì chấp nhận cho công trình này được phép tồn tại theo hiện trạng.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Huỳnh Quốc Ca, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Bạc Liêu. “Vừa mới nhận công văn chỉ đạo nên Sở chưa lên được kế hoạch rà soát nhưng sẽ sớm thực hiện” - ông nói.

Vì công văn của chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu không nêu trường hợp không phù hợp với quy hoạch thì công trình này có bị buộc tháo dỡ hay không nên chúng tôi nêu thắc mắc này với ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bạc Liêu. Ông Khương ngắn gọn: “Công văn là ý kiến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh, tôi không thể nói khác hơn” - ông Khương nói.

Đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc rút kinh nghiệm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ đề xuất cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch; kiểm điểm nghiêm túc đối với cán bộ địa chính xây dựng xã Châu Hưng A; kiểm điểm nghiêm túc cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện (phụ trách xây dựng); kiểm điểm cán bộ thanh tra Sở Xây dựng được phân công phụ trách địa bàn tại thời điểm xảy ra các sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.