(PLO)- Chính quyền phường Thiên Hương cho biết không yêu cầu tạm dừng việc di dời ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu – người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng.
(PLO)- Ông Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm...
(PLO)- Liên quan vụ xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau, UBND phường và Công an phường Bạc Liêu cho rằng đây là quan hệ dân sự, trong khi Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này nói có dấu hiệu hình sự...
(PLO)- Theo chuyên gia, xây nhầm nhà trên đất người khác dù vô tình hay cố ý đều được xem là hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, theo quy định pháp luật về đất đai, việc này được xem là hành vi lấn đất hoặc chiếm đất.
(PLO)- Bị đơn Đỗ Văn Hữu đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10.
(PLO)- Hiện nay, trong các tranh chấp dân sự, câu chuyện xây lấn sang một phần đất, xây nhà trên đất người khác không hiếm và đã được nhiều tòa án xét xử.
(PLO)- Một cử tri đặt câu hỏi: ‘Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra các vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác’.
(PLO)- Ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, cho biết sẽ thuê thần đèn di chuyển ngôi nhà để trả lại đất của bà Loan.
(PLO)- Chính quyền địa phương cần quyết liệt trong việc ngăn chặn hành vi xây nhà trên đất người khác, cán bộ phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để.
(PLO)- Hai bên đã hòa giải thành công và đi đến thống nhất giải quyết vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác.
(PLO)- Công an đã tiến hành xác minh, lấy hồ sơ từ UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) trong vụ xây nhà trên đất người khác ở địa phương này.
(PLO)- Chủ căn nhà xây trên đất người khác nói rằng chưa hề có trao đổi với chủ đất, không biết người trao đổi với chủ đất là ai.
(PLO)- Bà Loan có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ việc.
(PLO)- “Tôi rất mong muốn gia đình xây nhầm nhà trên đất của tôi phải có thiện chí giải quyết để tôi còn kịp xây nhà để ở"- chủ đất cho hay.
(PLO)- Nếu bên xây nhầm nhà thua kiện nhưng không chấp hành bản án có thể bị cưỡng chế, phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất người khác, bị tòa phán quyết yêu cầu tháo dỡ, trả lại đất nhưng người này không chịu và có đơn kháng cáo.